Sao Man City giành 4 danh hiệu trong 1 tháng

13:40 Thứ hai 19/06/2023

Tiền vệ Rodri liên tục giành chức vô địch trong màu áo Man City lẫn đội tuyển Tây Ban Nha thời gian qua.

 - Bóng Đá

 Rodri no nê danh hiệu ở tuổi 26. Ảnh: Reuters.

Rodri góp công lớn trong cú ăn ba lịch sử của Man City ở mùa 2022/23. Tiền vệ người Tây Ban Nha cùng đồng đội giành danh hiệu đầu tiên (Premier League) vào ngày 21/5. Đến ngày 3/6, Rodri góp công giúp Man City đánh bại MU và đăng quang ở FA Cup.

Một tuần sau đó, cầu thủ 26 tuổi này ghi bàn duy nhất giúp đội chủ sân Etihad hạ Inter Milan và lên ngôi tại Champions League. Rạng sáng 19/5 (giờ Hà Nội), trong màu áo tuyển Tây Ban Nha, Rodri sút thành công ở loạt luân lưu giúp đội nhà đánh bại Croatia và đăng quang tại Nations League.

Ngoài danh hiệu tập thể, Rodri còn được vinh danh là Cầu thủ hay nhất chung kết Champions League và Nations League.

Tiền vệ người Tây Ban Nha thi đấu 65 trận ở mùa giải 2022/23 trên mọi đấu trường (hơn 5.200 phút ra sân). Trong màu áo Man City, Rodri ghi 4 bàn và đóng góp 7 kiến tạo. Anh chỉ vắng mặt 2 trận tại Premier League mùa vừa qua.

Trong hành trình cạnh tranh chức vô địch với Arsenal ở giải quốc nội, sự bền bỉ của Rodri giúp Man City soán ngôi "Pháo thủ" ở những vòng cuối.

Từ khi gia nhập Man City vào hè 2019, Rodri luôn ra sân trung bình 50 trận mỗi mùa. Tiền vệ người Tây Ban Nha trở thành nhân tố khó thay thế trong hệ thống của Pep Guardiola.

"Rodri chắc chắn nằm trong top tiền vệ hay nhất thế giới", cựu trung vệ Jonathan Woodgate bình luận trên BBC. "Những chiêu trò mà cậu ấy áp dụng trên sân đều được học từ Pep Guardiola. Cậu ấy làm tôi gợi nhớ đến chính hình ảnh của Pep khi còn thi đấu".

AS tin rằng nhờ màn trình diễn ấn tượng và sở hữu nhiều danh hiệu, Rodri thậm chí có thể cạnh tranh Quả bóng vàng 2023. Lần gần nhất một cầu thủ Tây Ban Nha giành giải thưởng này là vào năm 1960 (Luis Suarez).

Nguồn: Zing.vn
Duy Luân | 11:53 19/06/2023
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục