Quách Thị Lan vượt qua VĐV trẻ số 1 châu Á

10:54 Thứ sáu 02/08/2013

Tài năng trẻ Quách Thị Lan của điền kinh Việt Nam đã vượt xa VĐV trẻ số 1 châu Á ở cự ly 400m rào nữ. Đó là thông tin từ bảng xếp hạng mới nhất do Liên đoàn điền kinh châu Á (AAA) công bố. Đây thực sự là tin vui cho điền kinh Việt Nam sau khi quyết định đầu tư quyết liệt cho “viên ngọc thô” xứ Thanh này.

Quách Thị Lan lập kỷ lục tại giải vô địch quốc gia 2012. Ảnh: Nam Hải

Trong BXH VĐV trẻ xuất sắc nhất châu Á ở các nội dung Olympic, AAA đã nêu những cái tên đạt thành tích cao nhất trong những giải đấu được AAA công nhận. Theo tiêu chí này, tại nội dung 400m rào nữ, VĐV Wu Xueting (Trung Quốc) sinh năm 1995 nổi trội nhất với thành tích 59 giây 13 lập tại Jinan vào tháng 11-2005. Thành tích của Wu Xueting dù đã tồn tại tới 8 mùa giải mà chưa có một tên tuổi nào của châu lục đủ sức vượt qua.

Trên thực tế, chỉ số thời gian của VĐV Trung Quốc này còn thua rất xa thành tích của Quách Thị Lan lập tại giải vô địch quốc gia 2012. Ở giải vô địch quốc gia vào tháng 10- 2012, Quách Thị Lan đã gây sửng sốt đường đua Việt với chỉ số thành tích 57 giây 36, xô đổ KLQG đã tồn tại một thập kỷ của Nguyễn Thanh Hoa (Nam Định).

Cũng theo AAA, kỷ lục trẻ châu Á ở nội dung 400m rào nữ là 56 giây 60 do Wang Xing (Trung Quốc) ghi được ở giải vô địch trẻ châu Á Ipoh vào ngày 14-6-2004. Như vậy, Quách Thị Lan ở tuổi 17 chỉ còn kém kỷ lục gia Wang Xing chưa đầy một giây.

Ở nội dung 400m nữ, vị trí trẻ số 1 châu Á thuộc về Haruka Sugiura (Nhật Bản) sinh năm 1995 với thành tích 52 giây 52, lập tại Chofu vào tháng 8-2006. Qua 7 mùa giải, đến nay vẫn chưa có tên tuổi nào xô đổ được thành tích này. Chỉ ở đường chạy này, Quách Thị Lan mới chịu lùi lại đứng sau với thành tích 53 giây 25. Đây là thành tích do VĐV quê Ngọc Lặc, Thanh Hóa cũng đạt được ở giải vô địch quốc gia diễn ra vào tháng 10-2012.

Dưới con mắt của các chuyên gia Việt Nam, Quách Thị Lan thực sự là một “viên ngọc thô” đang hứa hẹn sự tỏa sáng trong tương lai gần. Dù mới chỉ được huấn luyện dưới sự hướng dẫn của HLV cấp tỉnh trong một quãng thời gian chưa dài thì Quách Thị Lan đã đạt đến tầm cỡ châu Á với những chỉ số đầy ấn tượng. Hai nội dung 400m và 400m rào, đặc biệt là 400m rào cần có những kỹ thuật chuyên biệt mà VĐV xứ Thanh vẫn còn thiếu. Rõ ràng khi được tập luyện dưới sự chỉ dẫn của các HLV tầm cỡ quốc tế, Quách Thị Lan sẽ có cơ hội nâng cao trình độ so với đồng nghiệp châu lục không chỉ ở lứa tuổi trẻ. Đây cũng chính là mục tiêu mà điền kinh Việt Nam hướng tới cho tài năng trẻ Quách Thị Lan trong thời gian tới. Và để đạt được mục tiêu này, Quách Thị Lan và một số gương mặt xuất sắc khác đã lên đường tới Học viện thể thao Sofia, Bulgaria tập huấn.

Quách Thị Lan sẽ có tên trong hãng ngũ những ngôi sao châu Á trong những năm tới. Một trong những mốc góp phần trên con đường chinh phục đỉnh cao ấy sẽ là SEA Games 27, sự kiện thể thao quốc tế thứ hai trong sự nghiệp của Quách Thị Lan, sau giải vô địch trẻ Đông Nam Á 2012.

Anh Hoàng | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục