Phản ứng mập mờ của Inter trong vụ Acerbi

11:14 Thứ năm 21/03/2024

TinTheThao.com.vnCorriere dello Sport và Tuttosport cho hay Inter Milan sẽ bảo vệ cầu thủ của mình, nhưng không phải bằng mọi giá.

Nhiều báo cáo ở Ý khẳng định Inter Milan 'tin tưởng' Francesco Acerbi nhưng 'xấu hổ' vì nói lời không hay với Juan Jesus. Nerazzurri sẽ có động thái quyết liệt nếu hậu vệ người Ý bị kết tội phân biệt chủng tộc.

La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport và Tuttosport đưa tin Inter đang chờ kết quả cuộc điều tra của FIGC về những cáo buộc phân biệt chủng tộc do Acerbi đưa ra trong trận đấu ở Serie A giữa Nerazzurri và Napoli. Nếu hậu vệ Nerazzurri bị kết tội, anh sẽ bị cấm thi đấu ít nhất 10 trận, đồng nghĩa mùa giải của tuyển thủ Ý sẽ kết thúc.

Acerbi đã nói gì với Juan Jesus? - Bóng Đá

 Inter

Các giám đốc của Inter đã nói chuyện với Acerbi vào thứ Ba và Công tố viên FIGC sẽ xét xử vụ án này vào thứ Sáu. Theo Gazzetta, Acerbi thú nhận rằng đã nói với Juan Jesus câu 'Ti faccio nero', một câu đùa tiếng Ý có nghĩa là 'Tôi sẽ đá đ*t cậu' và không có ý nghĩa phân biệt chủng tộc.

Tờ báo khẳng định Inter tin tưởng vào hậu vệ của mình nhưng sẽ không ngồi yên nếu cầu thủ 36 tuổi bị kết tội. Acerbi có thể bị phạt tiền, và câu lạc bộ thậm chí có thể đặt câu hỏi về tương lai của anh nếu phải nhận lệnh cấm dài hạn.

Corriere dello Sport và Tuttosport cũng đưa tin tương tự.

CorSport tuyên bố các đội bóng dẫn đầu Serie A cảm thấy 'xấu hổ', đặc biệt khi chống phân biệt chủng tộc là cốt lõi của câu lạc bộ.

Theo Tuttosport, Inter đã gửi một tín hiệu rõ ràng tới Acerbi. Thay vì đưa ra một tuyên bố sau cuộc gặp gỡ với cầu thủ của mình vào thứ Ba, ngược lại, Nerazzurri vẫn im lặng, cho thấy họ không hoàn toàn ủng hộ hậu vệ này.

Đăng Nguyễn | 10:16 21/03/2024
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục