CĐV Hàn Quốc cổ vũ cho VĐV cử tạ CHDCND Triều Tiên Om Yun Chol - Ảnh: N.K. |
Nhưng không khí diễn ra tại Incheon những ngày qua lại đang đi ngược với lo ngại của Chính phủ Hàn Quốc. Theo ghi nhận của chúng tôi, hầu như mỗi khi các VĐV Triều Tiên ra sân thi đấu, họ nhận được sự ủng hộ hết mình của khán giả chủ nhà. Hôm 20-9, khi lực sĩ cử tạ Om Yun Chol thi đấu, khá đông khán giả Hàn Quốc đã đến xem và ủng hộ Om Yun Chol như chính VĐV nước mình. Trong một số môn thi đấu khác như judo, khán giả Hàn Quốc cũng dành thái độ thân thiện tương tự.
Cô Park Hin Jee, một phụ nữ dẫn con đến cổ vũ cho lực sĩ Om Yun Chol thi đấu, nói: “Họ (VĐV Triều Tiên) là đồng bào của chúng tôi. Gia đình tôi có nhiều người đã đến Triều Tiên từ cách đây nhiều năm và theo tôi biết, tôi có rất nhiều anh em họ đang sống ở Triều Tiên. Tôi chưa bao giờ được biết mặt họ nhưng từ nhỏ, cha mẹ tôi luôn dạy tôi rằng phải thương yêu những người anh em của mình”.
Thái độ chào đón của người dân Hàn Quốc với đoàn thể thao CHDCND Triều Tiên đã có từ buổi lễ khai mạc hôm 19-9. Khi đoàn thể thao Triều Tiên tiến ra từ đường hầm, hàng vạn khán giả Hàn Quốc đã đứng dậy và liên tục vẫy tay chào đón. Chỉ mỗi đoàn thể thao của chính Hàn Quốc là nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt hơn. Trong ngày thi đấu môn judo, một tình nguyện viên tên Do Won Soo nói với tôi rằng anh ta không muốn ủng hộ các VĐV Triều Tiên nhưng khi trông thấy võ sĩ Triều Tiên Kim Chung Hyok thi đấu, Won Soo vẫn tỏ thái độ vui mừng đầy tự nhiên. Đáp lại thịnh tình của các khán giả chủ nhà, những VĐV Triều Tiên khi ra sân đều tươi cười với những CĐV của đất nước láng giềng.
Bên cạnh sự thân thiện của khán giả đối với đoàn thể thao Triều Tiên, một tín hiệu tích cực khác của Asiad Incheon 2014 là bầu không khí nơi đây cũng đang nóng dần. Trong hai ngày 20 và 21-9, đã có hàng ngàn khán giả địa phương đổ đến các nhà thi đấu những môn wushu, judo, cử tạ và bơi lội. Bà Seo Min Hee, một tình nguyện viên ở nhà thi đấu Dowon - nơi tổ chức môn judo, cho biết đây là lần đầu tiên nơi đây tổ chức một giải đấu thể thao lớn nên rất nhiều người dân háo hức đến xem. Một phần cũng bởi hai ngày thi đấu đầu tiên sau lễ khai mạc trùng với dịp nghỉ cuối tuần.
|