Ngũ hổ tướng cầu lông trở lại: Cơ hội nào cho "siêu hổ" Lin Dan và Lee Chong Wei?

13:04 Thứ bảy 13/01/2018

TinTheThao.com.vnCác tay vợt xuất chúng nhất hiện nay sẽ cùng trở lại ở giải cầu lông Malaysia Masters từ ngày 16/1.

Sau hơn 1 tháng tạm nghỉ kể từ khi giải đấu cuối năm 2017 Super Series Finals khép lại, guồng quay mới của làng cầu lông sẽ được tiếp diễn bằng mùa giải 2018, cụ thể là giải đấu Malaysia Masters.

Mặc dù giải đấu chỉ có tổng giá trị giải thưởng 350,000 đô la, chưa phải là cao nhất trong các giải đấu đẳng cấp cao hiện nay, song vì đây là sân chơi quan trọng đầu tiên trong năm 2018 nên quy tụ gần như đầy đủ những tên tuổi lớn.

954275a0865fd8

 Lin Dan và Lee Chong Wei, những ứng viên sáng giá cho danh hiệu vô địch. Ảnh: Internet.

Hai ngôi sao được chờ đợi nhất tại giải này chính là Lin Dan (Trung Quốc) và Lee Chong Wei (Malaysia). Cá nhân Lee Chong Wei đang là kỷ lục gia tại giải này với tổng cộng 5 lần vô địch (2009, 2010, 2011, 2012 và 2016). Trong khi Lin Dan chưa bao giờ vô địch giải Malaysia Masters.

Trong năm 2017 cả Lin Dan và Lee Chong Wei đều thi đấu không thành công tại các giải trong hệ thống Super Series danh giá. Cụ thể Lee Chong Wei chỉ thắng được 2 danh hiệu ở Hồng Kông và giải Toàn Anh, còn Lin Dan thắng được 1 danh hiệu duy nhất ở Malaysia. Rõ ràng với thành tích nghèo nàn nói trên, hai huyền thoại đang cực kỳ quyết tâm sẽ có được màn mở đầu ấn tượng ở Malaysia Masters, qua đó tạo đà để tấn công các giải Super Series trong năm nay.

12-29-2017-badminton-news

 Axelsen là đối thủ mà nhiều tay vợt sẽ phải dè chừng nếu muốn vô địch. Ảnh: Internet.

Ngoài ra không thể không nhắc đến hai cái tên khác là Chen Long (Trung Quốc, nhà ĐKVĐ Olympic) và Son Wan-ho (Hàn Quốc). Dù không có được một năm 2017 ấn tượng nhưng cả Chen Long và Son Wan-ho luôn được đánh giá cao nhờ sự ổn định khi thường xuyên tiến vào sâu ở các giải đấu lớn.

Sẽ thật sai lầm khi bỏ qua Viktor Axelsen (Đan Mạch). Năm ngoái tay vợt cao tận 1m94 này đã có mùa giải ấn tượng nhất trong sự nghiệp khi giành chức vô địch thế giới, bảo vệ thành công danh hiệu Super Series Masters Finals và lần đầu tiên trong sự nghiệp kết năm ở vị trí số 1 thế giới.

Theo kết quả bốc thăm, Axelsen rơi vào nhánh của Lin Dan và Son Wan-ho, trong đó Lin Dan và Son Wan-ho buộc phải loại nhau ở tứ kết trước khi gặp Axelsen ở bán kết. Nhánh còn lại, Chen Long và Lee Chong Wei hứa hẹn sẽ tạo nên cuộc đối đầu ở bán kết.

Video Lee Chong Wei vô địch giải Malaysia Masters 2016:

Nam Anh - TinTheThao.com.vn - TTVN | 12:25 13/01/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục