NBA 2017-2018: Boston Celtics 107-108 Los Angeles Lakers: Irving "bó tay" trước sự kiên cường của Lakers

14:26 Thứ tư 24/01/2018

TinTheThao.com.vnTrận đấu giữa Boston Celtics và Los Angeles Lakers đã diễn ra theo cách không thể kịch tính hơn. Kết quả, Lakers là người được hưởng trọn niềm vui với kết quả 108-107.

Trong trận đấu này, Kyrie Irving đã chơi tuyệt hay với 33 điểm, 3 rebounds và 4 assists. Tuy vậy, chừng đó là không đủ khi các cầu thủ Lakers đều chơi như lên đồng ở trận này.

getty-images-909470980

 Các cầu thủ Celtics là những người chơi tốt hơn trong 2 hiệp đầu tiên.

Trong thời gian của hiệp một, nhịp độ trận đấu diễn ra ở mức khá nhanh khi cả hai đội quyết tâm tràn lên để tạo ra thế áp đảo. Đã có rất nhiều tình huống dứt điểm được tạo ra, nhưng đáng tiếc khi hiệu suất dứt điểm thành công lại không tốt như thế. Celtics thực hiện thành công 9/25 cú dứt điểm (3/12 tình huống ba điểm), nhiều hơn so với con số 6/21 của Lakers (0/6 cú ném ba điểm thành công). Nhờ đó, đội khách khép lại hiệp một của trận đấu với tỷ số 21-15.

Sang hiệp hai, đội khách Celtics vẫn chơi rất tốt để có thể duy trì được thế trận vượt trội. Toàn đội Celtics đã chơi quá tốt, Marcus Smart có 10 điểm, Kyrie Irving 9 điểm và Marcus Morris 7 điểm. Khi hiệp hai còn hơn 1 phút, tỷ số đã là 50-39 nghiêng về Celtics. Trong tình thế khó khăn, rất may cho Lakers khi cá nhân Jordan Clarkson trỗi dậy và ghi liên tiếp những điểm số giúp đội nhà tạm thu hẹp cách biệt xuống còn 45-53 khi một nửa thời gian của trận đấu trôi qua.

getty-images-909478148

 Nhưng sau đó, Lakers đã vùng dậy.

Lakers đã thực hiện 24 tình huống dứt điểm, nhưng chỉ thành công 45.8% (11/24 cú ném chuẩn xác). Trái ngược với điều đó, Celtics tận dụng tốt hơn hẳn những cơ hội của mình. Đội khách chỉ tung ra 20 cú ném và thành công 11 tình huống với tỷ lệ 55%. Trong đó, có 5/13 cú ném ba điểm chuẩn xác.

Trở lại sân sau giờ nghỉ, các học trò của HLV Luke Walton đã nhập cuộc với tinh thần cực kỳ hưng phấn. Julius Randle và các đồng đội từ từ rút ngắn cách biệt, trước khi vượt lên dẫn 69-68 khi một nửa thời gian của hiệp ba còn chưa trôi qua. Những phút tiếp theo, hai đội cống hiến cho khán giả màn rượt đuổi cực kỳ ấn tượng. Lakers ghi điểm, Celtics đáp trả và ngược lại. Hiệp ba kết thúc và đội chủ nhà chỉ dẫn trước với tỷ số 88-87.

872130096.jpg.0

 Và giành chiến thắng với tỷ số cực kỳ kịch tính.

Một hiệp đấu quá xuất sắc của đội chủ nhà Lakers khi các cầu thủ đã thay phiên đảm đương trọng trách ghi điểm cho toàn đội. Julius Randle dẫn đầu với 8 điểm, tiếp đó là Brook Lopez với 7 điểm và Nentavious Caldwel-Popo 6 điểm. Bên phía Celtics, chỉ có 3 cầu thủ ghi điểm ở hiệp ba là Al Horford 8 điểm, Kyrie Irving 8 điểm và Marcus Smart 5 điểm.

Hiệp đấu cuối cùng, Celtics chơi tốt trong vòng 4 phút đầu tiên và vươn lên dẫn trước 88-82, nhưng sau đó là quãng thời gian Lakers đáp trả. Đội chủ nhà liên tục dẫn trước và 26 giây cuối cùng, tỷ số đang là 106-100 nghiêng về Lakers. Những tưởng đoàn quân của HLV Luke Walton sẽ cầm chắc trong tay chiến thắng. Celtics bất ngờ vùng lên và rút ngắn tỷ số xuống còn 1 điểm 107-108 và đội khách có cơ hội triển khai tình huống tấn công cuối cùng. Trong vòng 5 giây, Marcus Smart đã có được cơ hội để nhảy ném, rất đáng tiếc khi đó chỉ là tình huống đưa bóng dội rổ và trận đấu khép lại với chiến thắng nghẹt thở 108-107 nghiêng về Lakers.

Thông số trận đấu:

1

 

Box Score:

3

 

2

 

Highlights trận Boston Celtics - Los Angeles Lakers:

Thanh Hoài - TinTheThao.com.vn - TTVN | 14:00 24/01/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục