MU: Trả lại linh hồn cho “Quỷ đầu đàn”

18:34 Thứ hai 02/03/2015

Chiến thắng nhọc nhằn của MU giúp họ trở lại cuộc đua giành vé Champions League, đồng thời cho thấy Rooney thực sự nguy hiểm khi được trả về vị trí sở trường.

Bệnh nan y

Sau quãng thời gian hứng chịu nhiều chỉ trích, Van Gaal đã có những điều chỉnh mới trong sơ đồ chiến thuật của MU. Họ đã từ bỏ sơ đồ 3-5-2 rối rắm để chuyển sang 4-2-3-1 cơ động, linh hoạt hơn. Rooney cũng được đôn lên đá cao hơn thay vì bó buộc ở vòng tròn giữa sân.

Nhưng mọi thứ không vì thế mà tốt hơn lên. Suốt hiệp 1, MU chơi hoàn toàn bế tắc trước một Sunderland phòng ngự quá kín kẽ. Kiểm soát bóng tới hơn 2/3 thời lượng nhưng “Quỷ đỏ” vẫn không thể tìm nổi đường vào khung thành thủ môn Pantilimon. Ngược lại, nếu De Gea không chơi tập trung, họ có thể đã bị thủng lưới trước. Và khi đó mọi kịch bản sẽ bị đảo lộn.

Sức ép tạm lắng khi Van Gaal đưa MU giành 3 điểm tại vòng 27 Premier League. Ảnh Internet

Tuyến giữa với Blind, Herrera, Di Maria không tạo ra được sự khác biệt. Di Maria có một hiệp đấu đáng quên khi liên tục chuyền hỏng và tỏ ra run sợ trước những pha truy cản quyết liệt của hậu vệ đối phương. Young mang đến một luồng sinh khí mới bên cánh trái. Nhưng nỗ lực cá nhân của tiền vệ này không thấm tháp gì. Hơn thế, may mắn cũng không đứng về phía anh (dứt điểm đưa bóng trúng xà).

Không thể đột phá trực diện ở trung lộ, MU chuyển sang khoét vào hai cánh. Valencia đã thường xuyên chơi cao hơn vị trí của một hậu vệ. Những quả tạt liên tục được cung cấp vào trong, tìm đến cái đầu của Falcao. Nhưng O’Shea (cao tới 1m91) thường chiến thắng trong những pha không chiến.

Cứu tinh bất ngờ

Nếu cứ chơi như trong hiệp 1, MU không hề xứng đáng có điểm dù là ngay tại Old Trafford. Van Gaal đã nhận thấy sự chậm chạp của những pha triển khai bóng. Januzaj được tung vào sân ngay sau giờ nghỉ. Tốc độ lên bóng ở hai biên được đẩy lên rõ rệt với nhiều pha đột kích của Young, Valencia, Januzaj. Nhưng cứu tinh của MU vẫn là cái tên quen thuộc: Rooney.

Trong ngày trở lại vị trí sở trường, Rooney đã tỏa sáng. Ảnh Internet

Khi được đẩy lên chơi như một hộ công chơi sau Falcao trong hiệp 1, Rooney đã thể hiện khả năng điều tiết bóng rất tốt. Những đường chuyền sắc sảo ban sang hai cánh của cầu thủ người Anh là điểm sáng hiếm hoi của MU trong một hiệp đấu nhạt nhòa.

Hai bàn thắng đến dễ dàng (một từ pha phạt đền, một đánh đầu bồi) nhưng Rooney đã có một ngày lao động miệt mài. Anh tung ra tổng cộng 5 cú sút cùng 3 đường chuyền quyết định. Khi Falcao bị hạn chế đến tối đa khoảng không hoạt động, Rooney chính là mũi xuyên phá thứ hai giàu nội lực của MU.

Cú đúp có được ngày hôm qua giúp Rooney nâng thành tích ghi bàn ở giải đấu lên con số 10. Nhưng trước đó, chân sút này đã tịt ngòi ở Premier League suốt 2 tháng (kể từ sau trận gặp Newcastle cuối tháng 12). Sự trở lại của Rooney thậm chí còn đáng mừng hơn 3 điểm nhất là khi hàng công của MU đang có nguy cơ rệu rã thêm sau chấn thương của Van Persie.

Van Gaal chê Di Maria

Sau chiến thắng 2-0 trước Sunderland, HLV người Hà Lan trả lời phỏng vấn trên tờ Daily Mail: “Tôi quyết định thay Di Maria sau hiệp 1 vì nhận thấy cậu ấy gặp vấn đề về tâm lý. Tôi nghĩ Januzaj có thể mang lại khác biệt. Và thực sự MU đã chơi tốt hơn nhiều ở hiệp 2. Di Maria vẫn đang gặp vấn đề trong việc hòa nhập với tốc độ chơi bóng ở đây. Chúng tôi vẫn sẽ cho cậu ấy thời gian để thích nghi. Nhưng chính cậu ấy phải tìm lại tự tin sớm”.

M.T | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục