Mourinho đã tìm ra nhân tố "không thể đụng đến" tại Man Utd

14:20 Chủ nhật 04/11/2018

TinTheThao.com.vnChiến thắng trước Bournemouth có thể đã giúp "Người đặc biệt" nhận ra được nhiều vấn đề đang hiện hữu tại sân Old Trafford.

Nemanja Matic đang cho thấy sự chậm chạp

Màn trình diễn của cầu thủ người Serbia cho thấy Manchester United có thêm một nỗi lo trước khi phiên chợ Đông mở cửa. Khi còn thi đấu tại Chelsea, tiền vệ 29 tuổi được đánh giá là một trong những cái tên không thể thiếu. Đó là lí do cựu cầu thủ Benfica được mệnh danh là "đá tảng".

Mourinho đã tìm ra nhân tố

 Chuyện gì đang xảy ra với Nemanja Matic?

Tuy nhiên, Nemanja Matic đang dần cho thấy điểm yếu "chết người" của mình đó là sự chậm chạp. Khả năng xoay sở không tốt của cầu thủ sinh năm 1988 thường làm chậm nhịp tấn công của Quỷ đỏ, trận đấu gặp Bournemouth vừa qua là ví dụ điển hình nhất.

Jose Mourinho cần cân nhắc tìm một cái tên khác để thay thế và thổi luồng gió mới vào tuyến giữa của M.U. Bên cạnh đó, Ander Herrera cũng là cái tên đáng để chiến lược gia người Bồ Đào Nha cân nhắc.

Anthony Martial là "không thể đụng đến"

Sau những mâu thuẫn với Jose Mourinho ở đầu mùa giải, tiền đạo người Pháp lại đang trở thành cầu thủ đáng xem nhất trong đội hình Manchester United vào lúc này. Sẽ không ngoa khi cho rằng cựu cầu thủ AS Monaco là "cứu tinh" của nhà cầm quân 55 tuổi trong bối cảnh các cầu thủ M.U đa phần đều gây thất vọng.

5 bàn thắng chỉ sau 4 trận, nhiều CĐV Quỷ đỏ cho rằng đây mới chính là Anthony Martial mà họ muốn thấy. Khi Romelu Lukaku sa sút và đánh mất chính mình, nhiệm vụ ghi bàn được đặt lên đôi vai của tiền đạo 23 tuổi. Cầu thủ sinh năm 1995 đã không khiến Jose Mourinho thất vọng với màn trình diễn ấn tượng. 

Mourinho đã tìm ra nhân tố

 Anthony Martial đã trở lại phong độ vốn có.

Giới chuyên môn tin rằng việc Manchester United có lọt vào top bốn hay không phụ thuộc hoàn toàn vào phong độ của Anthony Martial và Paul Pogba. Tính đến lúc này, nhận định trên vẫn đang đúng.

Thảm họa hàng thủ

Ở hiệp 1 trận đấu với Bournemouth, Manchester United đã để đội chủ nhà tạo ra 4 cơ hội ngon ăn chỉ trong 10 phút đầu tiên. Đáng chú ý, đội bóng của Eddie Howe suýt mở tỉ số sau tình huống không hiểu ý giữa Chris Smalling và David De Gea. 

Dù chiến thắng nhưng nửa đỏ thành Manchester đã để thủng lưới đến 18 lần ở mùa giải năm nay chỉ sau 11 trận. Đây là thành tích không thể khiến Jose Mourinho cũng như ban lãnh đạo M.U hài lòng.

Mourinho đã tìm ra nhân tố

 Hàng thủ M.U đang có mùa giải "thảm họa".

Đội chủ sân Old Trafford cần phải mang về những tân binh để nâng cao chất lượng hàng thủ. Harry Maguire và Nikola Milenkovic đang là hai cái tên trọng tâm của Manchester United ở phiên chợ Đông.

Fred cần thêm thời gian

Cầu thủ người Brazil đã có 5 trận được ra sân ở mùa giải năm nay nhưng đang gây thất vọng nặng nề. Sau khởi đầu ấn tượng trước Leicester City, các CĐV M.U kì vọng cựu tiền vệ Shaktar Donetsk sẽ là nhân tố quan trọng ở tuyến giữa Quỷ đỏ. Mặc dù vậy điều này đã không thể xảy ra tính đến thời điểm này.

Jose Mourinho đã trao cơ hội cho Fred để có thể bắt nhịp với lối chơi tại Premier League. Tuy nhiên, tiền vệ 25 tuổi chỉ thi đấu 55 phút trước khi bị thay ra để nhường chỗ cho Ander Herrera.

Kha Võ | 13:20 04/11/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục