Mất Quang Hải, thầy Park đã tìm được nhạc trưởng mới trên hàng công

19:34 Thứ sáu 06/12/2019 | 1

TinTheThao.com.vnRõ ràng trong bối cảnh Quang Hải bị chấn thương, thì khả năng dẫn dắt hàng công của Hoàng Đức là điều thầy Park đang rất cần thiết lúc này.

Chia sẻ đầu buổi tập sáng 6/12,  bác sĩ Trần Anh Tuấn của đội tuyển U22 Việt Nam đưa ra Qnhững thông tin chính thức về tình hình và mức độ chấn thương của Quang Hải. Theo đó, cầu thủ của CLB Hà Nội bị rách cơ nhị đầu đùi trái, cần hai tuần nghỉ ngơi để hồi phục hoàn toàn. Như vậy gần như chắc chắn ngôi sao hàng đầu của chúng ta sẽ phải nói lời chia tay SEA Games.

Trong khi đó, một ngòi nổ quan trọng khác trên hàng công của U22 Việt Nam là Nguyễn Trọng Hùng cũng gặp vấn đề về sức khỏe, cứ mỗi khi anh bứt tốc hay vận động với cường độ cao là sẽ bị đau. HLV Park Hang-seo chỉ có thể sử dụng cầu thủ này trong những trường hợp thật cần thiết.

Mất Quang Hải nhưng thầy Park đã tìm được nhạc trưởng mới trên hàng công - Bóng Đá

 Quang Hải chấn thương phải nghỉ hết giải.

Tựu chung lại, hiện U22 Việt Nam đang chịu sự thiệt thòi lớn khi mất khá nhiều cầu thủ quan trọng trên hàng công. Tuy nhiên giữa muôn trùng khó khăn ấy, thầy Park lại tìm được nhân tố quan trọng giúp ông vơi đi phần nào nỗi lo, đó không ai khác chính là Nguyễn Hoàng Đức, cầu thủ vừa được triệu tập lên ĐTQG dự VL World Cup vừa qua.

Xuất thân từ vị trí tiền vệ trung tâm nên khả năng xoay trở trong không gian hẹp của Hoàng Đức là rất tốt, cộng thêm kỹ thuật cá nhân khéo léo, những pha rê dắt của cầu thủ đang chơi cho CLB Viettel là thách thức không nhỏ với mọi hàng thủ.

Trong trận đấu với U22 Thái Lan, Hoàng Đức có pha đi bóng mượt mà trước khi có đường chuyền thông minh cho Tiến Linh băng xuống, buộc hậu vệ đối phương phạm lỗi dẫn đến quả penalty. Đây là một cầu thủ mà từng pha chạm bóng đều đem đến sự đột biến ở bên trong.

Chắc hẳn chúng ta vẫn còn lâng lâng khi nhớ về bàn thắng của anh ở những phút cuối trận đấu với U22 Indonesia. Hoàng Đức đỡ bước một khá ngọt, đẩy bóng một nhịp rồi tung ra cú sút xa uy lực, xé toang mành lưới đối phương, đem về chiến thắng quý giá, mở toang cánh cửa vào bán kết cho U22 Việt Nam.

Mất Quang Hải nhưng thầy Park đã tìm được nhạc trưởng mới trên hàng công - Bóng Đá

 Hoàng Đức càng đá càng hay tại SEA Games năm nay. Ảnh: Hiển Vinh.

Vắng Quang Hải, Hoàng Đức chính là là cầu nối giữa hàng thủ và hàng công, anh thường xuyên hoán đổi vị trí cầu thủ chạy cánh và tiền vệ trung tâm với Hùng Dũng. Sự đa dạng trong lối chơi cùng khả năng thích nghi tốt biến Hoàng Đức trở thành cầu thủ vô cùng đa năng, anh có thể đá tiền vệ trung tâm, tiền đạo, tiền vệ chạy cánh hay thậm chí là cả trung vệ.

Rõ ràng trong bối cảnh Quang Hải bị chấn thương, thì khả năng dẫn dắt hàng công của Hoàng Đức là điều thầy Park đang rất cần thiết lúc này. Quan trọng hơn, cầu thủ quê Hải Dương càng đá, càng hay tại SEA Games năm nay.

Vương Ngọc | 17:40 06/12/2019
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục