Manchester City giờ đã hiểu cảm giác của Arsenal, Liverpool

14:45 Thứ năm 07/12/2023 | 1

TinTheThao.com.vnĐoàn quân của huấn luyện viên Pep Guardiola gặp khó khi các trụ cột vắng mặt.

Sau chuyến làm khách tới sân Villa Park, Manchester City đã chính thức chấm dứt chuỗi 3 trận hòa liên tiếp tại đấu trường Ngoại hạng Anh bằng… một thất bại. Nhà đương kim vô địch gần như phải chịu trận trước Aston Villa. Bàn thắng do công của Leon Bailey là phần thưởng xứng đáng dành cho thầy trò huấn luyện viên Unai Emery.

 - Bóng Đá

 Manchester City nối dài chuỗi trận đáng thất vọng sau trận thua Aston Villa.

Manchester City dù sở hữu tỷ lệ cầm bóng nhỉnh hơn Aston Villa nhưng họ chỉ tung ra được vỏn vẹn 2 cú sút về phía khung thành của thủ môn Emiliano Martinez trong suốt 90 phút, một con số thấp đến kinh ngạc nếu so với đội chủ nhà (22 lần). Lý do chính dẫn đến màn trình diễn thảm họa này là bởi MC thiếu vắng nhiều trụ cột.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha buộc phải thay đổi đội hình xuất phát khi hàng loạt cái tên quan trọng vắng mặt vì những lý do khác nhau. Rodri, Jack Grealish bị treo giò, Jeremy Doku chấn thương, chưa kể đến trường hợp của Kevin De Bruyne. Rạng sáng nay, Man City thậm chí còn không có một tiền vệ trung tâm thực thụ nào trên sân.

Mùa giải năm ngoái, đội chủ sân Etihad giành cú ăn 3 thần thánh với chỉ 18 cái tên luân phiên đá chính, họ gần như chẳng gặp cơn khủng hoảng kéo dài nào về mặt nhân sự. Từ tuần này sang tuần khác, những ngôi sao của Pep Guardiola ra sân như một cỗ máy chiến thắng, trái ngược hoàn toàn so với Liverpool hay Arsenal.

Mùa giải 2022/2023, Liverpool, đối trọng lớn nhất của Manchester City vài năm trở lại đây, đã rơi tự do trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh sau khi hàng loạt cầu thủ chủ chốt như Virgil Van Dijk, Fabinho tụt dốc phong độ thảm hại bởi chấn thương. Hậu quả là “The Kop” chỉ kịp giành được tấm vé dự Europa League.

Arsenal, đội duy nhất cạnh tranh ngôi vô địch với “The Citizens” mùa giải năm ngoái, đánh mất chính mình vào thời điểm Thomas Partey, William Saliba vắng mặt. Khoảng cách về trình độ giữa những cái tên thường xuyên đá chính so với nhóm cầu thủ dự bị khiến “Pháo thủ” bị thầy trò Pep Guardiola dễ dàng vượt mặt ở những vòng đấu cuối cùng.

Bước sang mùa giải năm nay, trước sự tiến bộ không ngừng của Liverpool và Arsenal, cộng thêm những thách thức đến từ Aston Villa hay Tottenham Hotspur, mọi chuyện không còn dễ dàng đối với nửa xanh thành Manchester nữa. Thời điểm hiện tại, chính họ mới là đội đang gặp vấn đề. 

 - Bóng Đá

 Manchester City gặp khó khi thiếu vắng những trụ cột.

Riyad Mahrez, Ilkay Gundogan đã rời đi, Kevin De Bruyne chấn thương dài hạn, các tân binh mới về chưa thực sự hòa nhập với đội bóng mới. Một câu lạc bộ toàn diện đến mấy vẫn cần thời gian để thích nghi trước những thay đổi, và Manchester City cũng không ngoại lệ.

Dù thế nào, chẳng ai có thể dễ dàng gạt đội chủ sân Etihad ra khỏi cuộc đua đến ngôi vô địch ở bất kỳ giải đấu nào, họ vẫn được đánh giá rất cao khi những trụ cột trở lại nhưng rõ ràng,  huấn luyện viên Pep Guardiola còn nhiều việc phải làm đối với các học trò nếu muốn bảo vệ ngôi vương ở Ngoại hạng Anh cũng như Champions League.

Nguồn: | Copy Link
Huy Trưởng | 13:47 07/12/2023
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục