Khả năng dứt điểm kém khiến Everton đang thi đấu rất thất vọng

22:08 Thứ ba 12/03/2024

Everton đang chỉ hơn nhóm cầm đèn đỏ 4 điểm, và nếu không thể cải thiện khả năng ghi bàn, họ sẽ đối mặt với nguy cơ phải chiến đấu cho một suất trụ hạng.

Bất kỳ đánh giá nào về hiệu quả công việc mà Sean Dyche đang làm ở Everton đều phải bắt đầu bằng việc thừa nhận đội bóng của ông đang đứng thứ 16 trên bảng xếp hạng với 25 điểm, nhưng đó là do họ chịu hình phạt trừ điểm do vi phạm các quy tắc về lợi nhuận và tính bền vững của Premier League.

Dẫu vậy, chuỗi 11 trận không thắng đồng nghĩa với việc những câu hỏi đang bắt đầu được đặt ra với cựu huấn luyện viên của Burnley. Nhưng Dyche có thể chỉ ra một lý do rõ ràng cho điều đó. Kể từ đầu mùa giải, các chân sút của Everton không thể tận dụng tốt các tình huống dứt điểm.

Một bằng chứng gần nhất cho điều đó là ở trận đấu với Manchester United cuối tuần qua, nơi họ tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng vẫn phải chịu thất bại 0-2. Trên sân Old Trafford, Everton tung ra tới 23 cú sút, con số cao thứ hai của họ trong một trận sân khách mà không ghi được bàn kể từ mùa giải 2003/04.

 - Bóng Đá

 Dyche đã cố hết sức nhưng chưa thể giúp Everton khởi sắc. 

Đáng lẽ họ phải có sự chính xác nhiều hơn nữa. Trong một số trường hợp, các đường chuyền cuối cùng thiếu chính xác đã khiến các tiền đạo của Everton không có được vị trí dứt điểm thuận lợi. Nhưng cần phải nói thêm rằng độ chính xác từ những cú sút cuối cùng mới là thứ mang lại nhiều thất vọng nhất.

Dyche nói sau trận thua Fulham hồi đầu mùa rằng: “Chúng tôi đã không để họ có cơ hội nào trong hiệp một, đồng thời tự mình tạo ra 9 hoặc 10 cơ hội. Đây là một màn trình diễn tốt, nhưng chúng tôi phải ghi được bàn thắng. Nếu không, kết cục của các trận đấu tiếp theo sẽ là như vậy."

Thật không may cho Dyche, điều mà ông dự đoán đã xảy ra. Chỉ có Burnley (25) và Sheffield United (24) đưa bóng vào lưới ít thường xuyên hơn Everton (29) mùa này. Sheffield United là đội duy nhất trong giải đấu không ghi được bàn thắng trong nhiều trận đấu hơn The Toffees, đội hiện đã trắng tay trong 11 trận.

Tính từ đầu mùa giải tới nay, số bàn thắng kỳ vọng (xG) của Everton là 46.62, đủ để xếp họ ở vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng Premier League, trước cả Manchester United. Tuy nhiên, thực tế là đội chủ sân Goodison Park đang đứng thứ 18 về số bàn thắng ghi được. 

Dominic Calvert-Lewin là thủ phạm chính, đến mức anh đã bị đẩy lên băng ghế dự bị trong thời gian gần đây để nhường chỗ cho Beto. Chân sút người Anh mới chỉ ghi được 3 bàn sau 24 trận tại Premier League mùa này. Tệ hơn, trong 61 lần ra sân gần đây nhất, anh chỉ ghi được 10 bàn thắng.

 - Bóng Đá

 Calvert-Lewin chơi rất tệ trong vai trò tiền đạo cắm. 

Thật không may cho Everton, Beto cũng tỏ ra không quá thuyết phục trong vai trò tiền đạo cắm. Trên thực tế, 3 trong số 8 cầu thủ có thành tích kém nhất về xG ở Ngoại hạng Anh là các cầu thủ Everton với Calvert-Lewin đứng thứ nhất, Beto đứng thứ sáu và Arnaut Danjuma đứng thứ tám.

Dyche nói sau trận thua Manchester United: “Thật không may, mọi chuyện vẫn như cũ. Chúng tôi đã làm đúng rất nhiều điều nhưng vẫn chưa tìm được bàn thắng. Đội đã có một số cơ hội tuyệt vời nhưng bàn thắng vẫn cứ lẩn tránh. Điều này thật khó giải thích."

Nhiều cổ động viên Everton cảm thấy bất công về việc họ bị trừ điểm và Sean Dyche đương nhiên đồng ý với quan điểm đó. Nhưng điều làm ông cảm thấy thất vọng hơn chính là sự phung phí cơ hội liên tục trước khung thành đối thủ. Họ cần phải nhanh chóng khắc phục điều này nếu không muốn rơi vào nhóm trụ hạng.

(Bạn đọc: Thịnh Nguyễn)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

BongDa.com.vn | 21:10 12/03/2024
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục