Kết thúc giải Marathon leo núi quốc tế 2013

15:00 Thứ ba 08/10/2013

Sau hơn một ngày tranh tài sôi nổi, quyết liệt, hấp dẫn trên các cung đường mòn qua các xã Thanh Kim, Bản Hồ, Tả Van, Lao Chải, San Sả Hồ, Bản Khoang, Tả Phìn, Sa Pả, Hầu Thào, Sử Pán của huyện Sa Pa (Lào Cai), Giải marathon leo núi quốc tế năm 2013 do Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam chủ trì đã kết thúc tốt đẹp.

Ở cự ly 42km nam, Yong Wai Cheng (Singapore) về đích ở vị trí thứ nhất, Jacob Green (Đan Mạch) về thứ hai và Nicolas Perret Ducray về vị trí thứ ba. Ở cự ly này, vận động viên Vũ Xuân Tiến - "Running man" về đích ở vị trí thứ 10. Trong khi vận động viên Lý A Song (Sa Pa, Lào Cai) về đích ở vị trí thứ nhất cự ly 21km;

Cự ly 70km nam, Simon Grimstrup (Đan Mạch) về vị trí thứ nhất, Meyer (Đức) về thứ hai, trong khi Yeo Joon Kiat (Singapore) về thứ ba.

Tại đường chạy của nữ, ở cự ly 21km, Samantha Janae Young (Mỹ) về đích ở vị trí thứ nhất trong khi về thứ hai là Carolina Andres Abdo (Mexico); Camilla Nielsen (Đan Mạch) về thứ ba.

Cự ly 42km nữ, Annemette Skov (Đan Mạch) về vị trí thứ nhất; Cự ly 70km dành cho nữ, người xuất sắc về đầu là vận động viên Shiri Leventhal (Mỹ).

Phát biểu tại lễ bế mạc, ông John Nielsen, Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức giải cảm ơn chính quyền và các cơ quan chức năng địa phương, nhân dân các xã mà đoàn đua đi qua đã nhiệt liệt ủng hộ và tạo mọi điều kiện để giải thi đấu thuận lợi, an toàn.

Ban tổ chức chọn Sa Pa làm điểm thi đấu Marathon quốc tế năm nay vì Sa Pa là vùng đất du lịch nổi tiếng của Việt Nam, nơi có địa hình và khí hậu rất phù hợp với thi đấu môn thể thao này. Hơn nữa, Sa Pa đang chuẩn bị cho kỷ niệm 110 năm phát triển du lịch nên hoạt động này sẽ góp phần thu hút đông hơn nữa bạn bè quốc tế đến với Việt Nam.

Hoàng Hải | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục