Hí họa: CĐV khuyên ông Miura sang châu Phi làm HLV

18:44 Thứ bảy 12/09/2015

Sau trận thắng vất vả 2-1 trước Đài Loan, ông Toshiya Miura phải hứng chịu một đợt sóng phản đối dữ dội từ mọi phía. Đỉnh điểm là tuyên bố đòi sa thải Miura của bầu Đức.

Sau 16 tháng dẫn dắt ĐT Việt Nam, huấn luyện viên (HLV) Miura có vẻ như đưa bóng đá nước nhà tiến gần tới đẳng cấp của các đội bóng... Lào, Campuchia và Philippines. Lối đá không bản sắc, rời rạc khiến ĐT Việt Nam đứng trước nguy cơ bị các đội bạn đánh bại bất cứ lúc nào.
Nhiều người hâm mộ bóng đá nước nhà không đủ kiên nhẫn để xem lối đá phòng ngự tiêu cực, tấn công thiếu kết dính của ĐT Việt Nam dưới thời HLV Miura.
Lối chơi bóng dài, với những đường chuyền vượt tuyến từ sân nhà không phù hợp với tố chất thấp, bé của cầu thủ Việt Nam. Có lẽ, nếu gọi những cầu thủ nhập tịch lên tuyển, phương pháp của HLV Miura sẽ phát huy tác dụng.
Với phương châm chọn những cầu thủ thiên về sức mạnh nhằm phù hợp với lối đá phòng ngự tiêu cực, người hâm mộ Việt Nam khuyên ông Miura nên sang châu Phi làm huấn luyện viên bóng đá.
Đỉnh điểm của làn sóng phản đối HLV Miura là tuyên bố của bầu Đức. Trên cương vị Phó chủ tịch VFF, bầu Đức tuyên bố: "Muốn bóng đá Việt Nam phát triển lên một tầm cao mới, trước tiên VFF phải sa thải HLV Miura. Sa thải ông ấy, tôi sẽ lo tất cho tuyển và sẵn sàng chi tiền mời huấn luyện viên giỏi hơn."
Tuyên bố của bầu Đức được nhiều người hâm mộ ủng hộ.
Mặc sức ép của truyền thông và người hâm mộ, HLV Miura vẫn sẽ đảm nhiệm ghế HLV trưởng ĐT Việt Nam trong 2 trận đấu với Iraq và Thái Lan ở vòng loại kép World Cup 2018 và Asian Cup 2019. Đây là cơ hội gỡ điểm của HLV Miura, trước 2 đối thủ mạnh và được đánh giá cao hơn Việt Nam khá nhiều.
Nhưng xem ra ngày HLV Miura phải lên máy bay về nước, nói lời tạm biệt người hâm mộ Việt Nam không còn xa.
Họa sĩ An Thắng | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục