Hậu vệ trái về làm thủ môn, cản phá xuất thần ở CAN

08:45 Thứ ba 25/01/2022

Thủ môn bất đắc dĩ đã có ít nhất 3 tình huống cản phá xuất sắc, bao gồm 2 pha cứu thua liên tiếp.

 

Cúp CAN châu Phi: Ngôi sao Liverpool

a - Bóng Đá

 Trong khuôn khổ vòng 1/8 CAN, Cameroon chạm trán đối thủ Comoros.

a - Bóng Đá

 Ngay phút thứ 7, Comoros đã hứng chịu bất lợi quân số khi Jimmy Abdou bị truất quyền thi đấu. Chơi hơn người, Cameroon vươn lên dẫn trước 2-0 nhờ 2 bàn thắng chia đều qua 2 hiệp đấu của Karl Toko Ekambi và Vincent Aboubakar.

a - Bóng Đá

 Ở những phút cuối trận, Comoros chỉ ghi được 1 bàn do công Youssouf M'Changama trước khi chia tay giải đấu.

a - Bóng Đá

 Điểm đặc biệt trong trận cầu rạng sáng nay đến nơi khung gỗ Comoros được Chaker Alhadhur trấn giữ.

a - Bóng Đá

 Alhadhur không phải là thủ môn, mà vốn là 1 hậu vệ trái.

a - Bóng Đá

Tuy nhiên trong bối cảnh thủ thành số 1 của Comoros là Salim Ben Boina dính chấn thương và 2 người gác đền dự phòng dính COVID, gương mặt 30 tuổi đành phải đảm nhận vai trò bất đắc dĩ.

a - Bóng Đá

Phải vào lưới nhặt bóng 2 lần nhưng nếu không có Alhadhur, Comoros có lẽ đã thua đậm hơn. Cầu thủ sinh năm 1991 gây ấn tượng mạnh với những pha cứu thua trong trận, bao gồm tình huống chặn đứng cú đánh đầu cận thành của Aboubakar sau quả tạt bóng của Moumi Ngamaleu.

a - Bóng Đá

 Ngoài pha bóng trên, Alhadhur còn xuất sắc cản phá 1 cú dứt điểm khác của Aboubakar.

a - Bóng Đá

Ngamaleu tận dụng tình huống bóng bật ra để sút bồi.

a - Bóng Đá

 Dù vậy Alhadhur vẫn đấm bóng thành công và bảo toàn mành lưới trong tình huống nguy hiểm.

a - Bóng Đá

 Trên MXH, không ít fan hâm mộ đã dành những lời khen ngợi cho gương mặt đang chơi bóng tại Ligue 2 cho AC Ajaccio.

Phụng Sồ | 07:47 25/01/2022
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục