Hà Lan: Vận mệnh trong tay nhà Blind

00:50 Thứ năm 03/09/2015

Chỉ 1 năm sau khi vào đến bán kết World Cup 2014, tuyển Hà Lan sa sút rất nhiều và đứng trước nguy cơ phải tranh vé vớt tham dự vòng chung kết (VCK) Euro 2016.

Blind (phải) trong trận lượt đi Hà Lan thua Iceland của SigurdssonẢnh: Internet.

Để thua liền 2 trận mở màn trên sân của CH Czech và Iceland, Hà Lan giờ đây phải xếp sau chính 2 đối thủ này ở bảng A. Nội bộ đội bóng càng thêm rối ren khi HLV G.Hiddink từ chức. Tiếp nhận ghế nóng trong tình cảnh khó khăn, việc làm đầu tiên của nguyên trợ lý Danny Blind là tước băng thủ quân của Van Persie để trao lại cho A.Robben đồng thời tuyên bố siết chặt kỷ luật đội bóng. Hẳn tân HLV Blind nhìn thấy vai trò đầu tàu nơi Robben mạnh mẽ hơn, đủ sức gánh vác vai trò chỉ đạo đồng đội trên sân thay vì một Van Persie đã mất dần tiếng nói khi khả năng săn bàn ngày càng cùn mòn.

Những đổi thay nơi tuyển Hà Lan sẽ được kiểm chứng bằng cuộc tiếp đón Iceland tại sân Amsterdam rạng sáng 4-9. Thắng để trả “món nợ” thất bại lượt đi và 3 điểm có được sẽ giúp Hà Lan tiếp tục nuôi hy vọng giành 1 trong 2 tấm vé chính thức đến VCK. Ngược lại, hòa hay thua, đoàn quân áo da cam thậm chí sẽ bị đội xếp thứ 4 là Thổ Nhĩ Kỳ qua mặt, khó lòng gượng dậy khi vòng loại chỉ còn 3 lượt đấu.

Những bất ổn của Hà Lan chính là niềm vui của Iceland, đội bóng đảo quốc vỏn vẹn chưa đầy nửa triệu dân đang có được cơ hội lần đầu tham dự một giải đấu lớn. Iceland đã thắng 5/6 trận đã đấu, đứng đầu bảng A với 5 điểm nhiều hơn Hà Lan. Nếu lặp lại được chiến thắng như lượt đi, đội bóng này sẽ tiến một bước rất dài đến vòng chung kết tại Pháp.

Hàng thủ Hà Lan với sự góp mặt của trung vệ D.Blind sẽ phải hết sức dè chừng tiền vệ tấn công Gilfy Sigurdsson. Con trai của HLV Blind không chỉ chịu một phần trách nhiệm ở trận thua 0-2 lượt đi với Sigurdsson là tác giả cả 2 bàn thắng mà còn tiếp tục bị “ám ảnh” với chân sút này trong trận thua 1-2 của M.U trước Swansea tại Giải Ngoại hạng Anh cuối tuần qua.

Kênh QPVN và HTV Thể thao, HTV9 sẽ truyền trực tiếp 3 trận: Azerbaijan - Croatia (23 giờ ngày 3-9), Bỉ - Bosnia (1 giờ 45 phút ngày 4-9) và Ý - Malta (1 giờ 45 phút ngày 4-9).

Đông Linh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục