Hạ gục Myanmar, U19 Việt Nam CHÍNH THỨC đoạt vé dự VCK châu Á

20:54 Thứ ba 06/10/2015

(TinTheThao.com.vn) - U19 Việt Nam đã xuất sắc đánh bại U19 Myanmar với tỉ số 1-0, qua đó chiếm ngôi đầu bảng và chính thức giành vé dự vòng chung kết U19 châu Á 2016 tại Bahrain.

Trước khi lượt trận cuối cùng diễn ra, U19 Việt Nam tạm dẫn đầu bảng G với 9 điểm ba trận toàn thắng, U19 Myanmar có được 7 điểm và xếp thứ hai. Theo quy định, đội đầu bảng và 5 đội nhì có thành tích tốt nhất (trong tổng số 10 bảng) tham dự vòng chung kết. Như vậy, chỉ cần một kết hoà trước U19 Myanmar, U19 Việt Nam sẽ chắc chắc có mặt tại Bahrain năm 2016.

Tuy vậy, U19 Việt Nam nhập cuộc với quyết tâm giành chiến thắng chứ không chỉ muốn cầm hoà. Sau 19 phút bóng lăn, U19 Việt Nam đã có bàn mở tỉ số. Đức Chinh băng xuống nhận đường chọc khe của Duy Khánh rồi bình tĩnh dứt điểm chéo góc hạ gục thủ thành Thitsar Min.

U19 Việt Nam đánh bại U19 Myanmar để giành vé dự VCK châu Á. Ảnh: Internet.

Bàn thua sớm buộc U19 Myanmar dồn lên tìm bàn gỡ, bởi nếu thất bại, họ gần như không còn khả năng vào vòng chung kết. Một vài tình huống nguy hiểm được tạo ra, nhưng trước lối chơi áp sát và cự ly đội hình hợp lý của U19 Việt Nam, đội chủ nhà không thể tìm đường vào mảnh lưới thủ môn Thanh Tuấn.

Đầu hiệp hai, U19 Việt Nam bỏ lỡ cơ hội mười mươi khi Trọng Đại sút bóng trúng xà ngang trên chấm 11 mét. Diễn biến trong hiệp đấu này không khác nhiều so với hiệp một, khi U19 Myanmar vẫn miệt mài dâng cao, còn U19 Việt Nam chủ động chơi chắc bên phần sân nhà và chờ đợi cơ hội phản công. Cuối cùng, không bàn thắng nào được ghi thêm, U19 Việt Nam bảo toàn thắng lợi tối thiểu.

3 điểm trong trận đấu này giúp U19 Việt Nam kết thúc vòng loại với thành tích toàn thắng. Ngôi đầu bảng và tấm vé vào vòng chung kết U19 châu Á là phần thưởng hoàn toàn xứng đáng với những nỗ lực của HLV Hoàng Anh Tuấn và các học trò.

Kết quả: U19 Việt Nam 1–0 U19 Myanmar

Đội hình ra sân:

U19 Việt Nam: Thanh Tuấn, Tấn Tài, Trọng Đại, Dũ Đạt, Văn Hào, Tống Anh Tỷ, Thanh Hậu, Quang Hải, Duy Khánh, Đức Chinh, Tiến Linh.

U19 Myanmar: Thitsar Min, Yint Yung, Rein Soe, Min Thu, Moe Tun, Ya Thu, Phyo Aung, Sis Min, Zin Phyo, Kyant Lwin, Shwe Ko.

U19 Việt Nam giành ngôi đầu bảng sau 4 trận toàn thắng. Ảnh: Internet.
Phan Hiệp | 20:54 06/10/2015
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục