ĐT Pháp khiến tất cả thèm khát

18:48 Thứ bảy 23/03/2024

TinTheThao.com.vnDidier Deschamps đã triệu tập đủ dàn hảo thủ cho mình, nhưng các ĐTQG khác vẫn sẽ thèm khát nếu nhìn vào danh sách các cái tên bị bỏ rơi.

Thủ môn: Lucas Chevalier

Lucas Chevalier chỉ để thủng lưới 23 bàn mùa này và anh đã giữ sạch lưới 14 trận, nhiều nhất ở Ligue 1. Anh cũng đã từ chối 6,1 pha bóng có thể dẫn đến bàn thắng trung bình, đây là thành tích tốt thứ tư so với bất kỳ thủ môn nào ở giải đấu hàng đầu nước Pháp.

Tuy nhiên, bất chấp phong độ xuất sắc cho Lille, Chevalier vẫn chưa được gọi vào đội tuyển quốc gia lần đầu tiên. Nếu tiếp tục tiến bộ, thủ môn 22 tuổi chắc chắn sẽ có cơ hội.

Hậu vệ phải: Malo Gusto

Tương tự như Anh, Pháp dư hậu vệ phải. Jonathan Clauss và Benjamin Pavard được chọn trong đội hình mới nhất trong khi những người như Gusto, Nordi Mukiele và Sacha Boey đều bị loại.

Gusto đã được đưa vào đội U23 nhưng chắc chắn anh sẽ đặt mục tiêu lên ĐTQG. Hậu vệ cánh của Chelsea thi đấu rất tốt mùa giải này khi thay thế cho Reece James bị chấn thương. Gusto sở hữu 8 pha kiến tạo trên mọi đấu trường.

Trung vệ: Axel Disasi

ĐT Pháp khiến tất cả thèm khát - Bóng Đá

 Disasi không được Deschamps triệu tập.

Dù đã góp mặt trong vài lần gần đây của đội tuyển Pháp nhưng Disasi lại không được tin tưởng ở đợt hội quân tháng 3 này. Cầu thủ 26 tuổi này đã đá chính trong phần lớn các trận đấu mùa này và là một trong những cầu thủ có phong độ ổn định nhất của Chelsea. Tuy nhiên, có vẻ pha phản lưới nhà ngớ ngẩn trước Leicester City khiến cựu sao AS Monaco nhận điểm trừ.

Trung vệ: Presnel Kimpembe

Presnel Kimpembe gặp khó khăn vì chấn thương thời gian gần đây. Anh  đã phải nghỉ thi đấu kể từ tháng 2 năm ngoái vì đứt gân Achilles và sau đó đã không góp mặt trong đội tuyển quốc gia kể từ đó.

Ngôi sao PSG là một phần của đội tuyển Pháp từng vô địch World Cup 2018, nhưng chấn thương đã cản trở nghiêm trọng cơ hội góp mặt tại EURO 2024.

Hậu vệ trái: Ferland Mendy

Vì nhiều lý do khác nhau, Mendy đã không chơi một trận nào cho Pháp kể từ năm 2022. Anh ấy bị loại khỏi đội tuyển tham dự World Cup 2022 và lần này cũng không được triệu tập.

Thay vào đó, Les Bleus tin dùng Lucas Hernandez và Theo Hernandez cho các lựa chọn hậu vệ trái. Đó là lý do chính đáng giải thích vì sao Mendy không được triệu tập.

Tiền vệ trung tâm: Boubacar Kamara

Boubacar Kamara từng gây ấn tượng ở Aston Villa, nhưng chấn thương nghiêm trọng mới nhất khiến anh nằm ngoài kế hoạch của Deschamps. Tiền vệ này  có thể sẽ bỏ lỡ phần còn lại của mùa giải và giải đấu EURO sắp tới.

Tiền vệ trung tâm: Khephren Thuram

Cầu thủ 22 tuổi này hiện đang có một mùa giải ấn tượng với Nice, nhưng điều đó vẫn chưa đủ để anh được gọi vào ĐTQG. Khephren Thuram được triệu tập vào đội U23 chuẩn bị thi đấu với Bờ Biển Ngà và Mỹ trong kỳ nghỉ thi đấu quốc gia này.

Tiền vệ trung tâm: N'golo Kante

Mặc dù đã bước sang tuổi 30 và chơi ở Saudi Pro League, N'golo Kante vẫn sẽ có điều gì đó để cống hiến cho ĐT Pháp. Kante vẫn chưa chính thức tuyên bố nghỉ hưu quốc tế nên khả năng cựu sao Chelsea quay lại ĐTQG vẫn có thể xảy ra, chỉ cần anh duy trì phong độ tốt.

ĐT Pháp khiến tất cả thèm khát - Bóng Đá

 Kante còn hữu dụng với ĐT Pháp.

Tiền đạo cánh phải: Michael Olise

Tương lai của bóng đá Pháp dường như đang tạo ra sự yên tâm khi những cầu thủ như Michael Olise liên tục chứng tỏ được giá trị của mình ở Premier League. Chỉ trong 11 lần ra sân mùa này, anh đã đóng góp 9 bàn thắng và tạo ra 22 cơ hội.

Tiền đạo: Christopher Nkunku

Christopher Nkunku hầu như không ra sân cho Chelsea kể từ khi chuyển đến Stamford Bridge vào mùa hè. Chàng tân binh liên tục bị chấn thương hành hạ.

Anh ghi được hai bàn thắng ở giải VĐQG chỉ sau 318 phút, một con số không quá tệ, nhưng người hâm mộ Chelsea muốn nhiều hơn nữa. May mắn thay cho Pháp, họ không thiếu các phương án tấn công đẳng cấp. Từ Mbappe và Olivier Giroud đến Antoine Griezmann hay Marcus Thuram, tuyến đầu của tập thể áo xanh lam thật đáng sợ.

Tiền đạo cánh trái: Kingsley Coman

Với việc ngôi sao của Bayern Munich hiện đang điều trị chấn thương đầu gối, Moussa Diaby đã thay thế anh trong đội hình mới nhất. Pháp sỡ hữu hàng loạt lựa chọn đẳng cấp thế giới ở một phần ba cuối sân và Kingsley Coman chắc chắn được điểm mặt.

Cầu thủ 27 tuổi này đã có 55 lần khoác áo đội tuyển quốc tế và giành được 25 danh hiệu ở cấp CLB. Anh là một trong những cầu thủ thành công nhất dưới thời Deschamps.

Lữ Phong | 18:18 23/03/2024
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục