Đội hình M.U ngày De Gea ra mắt năm 2011 đang nơi đâu?

09:31 Chủ nhật 02/07/2023

TinTheThao.com.vnĐã có rất nhiều thay đổi ở Manchester United kể từ khi David de Gea gia nhập câu lạc bộ từ Atletico Madrid vào mùa hè năm 2011.

 

De Gea đã được ký hợp đồng với tư cách là người thay thế trực tiếp cho Edwin van der Sar và có trận ra mắt trước Chicago Fire trong trận giao hữu trước mùa giải. Dưới đây là đội hình Quỷ đỏ ngày hôm đó.

Thủ môn: David de Gea

Sau khi hoàn tất vụ chuyển nhượng trị giá 17 triệu bảng tới Man United, De Gea ban đầu phải vật lộn để đối phó với sự khắc nghiệt về thể chất của bóng đá Anh. Sau đó, anh trưởng thành và phát triển thành một trong những thủ môn xuất sắc nhất thế giới, 4 lần giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm của M.U. Tuyển thủ Tây Ban Nha đã có hơn 450 lần ra sân trong 11 năm ở Man United, vượt qua kỷ lục của Peter Schmeichel đối với một cầu thủ nước ngoài. Giờ đây người hâm mộ đang đợi xem anh có ký lại hợp đồng với Quỷ đỏ hay không.

Where are they now? The Man Utd Xl from David de Gea’s debut in 2011 - Bóng Đá

 De Gea đã có những mùa giải xuất sắc cho M.U.

Hậu vệ phải: Fabio

Mặc dù đã chơi trong trận chung kết Champions League 2011, Fabio chưa bao giờ thực sự khẳng định mình là một cầu thủ ra sân thường xuyên của đội 1 tại Man United.

Hậu vệ cánh này đã có thời gian ở Cardiff City và Middlesbrough trước khi gia nhập Nantes ở Ligue 1 vào năm 2018, nơi anh đã trải qua 5 năm trước khi trở lại Brazil với Gremio vào đầu năm nay.

Trung vệ: Phil Jones

Jones gia nhập Man United cùng với De Gea vào mùa hè năm 2011 và được coi là một trong những tài năng trẻ triển vọng nhất của bóng đá thế giới. Trung vệ này vẫn có trong danh sách của Man United trong cả thập kỷ sau nhưng không đáp ứng được kỳ vọng và vừa ra đi sau khi hết hạn hợp đồng.

Trung vệ: Chris Smalling

Smalling đã có một suất ra sân thường xuyên trong suốt những năm 2010. Sau khi được thay thế bởi Harry Maguire, trung vệ này đã gia nhập Roma, tái hợp với cựu huấn luyện viên của Man United, Jose Mourinho và giúp đội bóng Serie A giành chức vô địch UEFA Europa Conference League năm 2022.

Hậu vệ trái: Patrice Evra

Evra giành 2 chức vô địch Serie A với Juventus sau khi rời Man United, nhưng anh cũng bị Marseille cho ra đi và có 3 tháng đáng quên ở West Ham. Kể từ khi nghỉ hưu vào năm 2019, anh thường xuất hiện tại trường quay Sky Sports.

Tiền vệ: Mame Biram Diouf

Diouf chỉ có 9 lần ra sân thi đấu trong thời gian ở Man United và bị bán cho đội bóng Bundesliga Hannover 96 vào tháng 1 năm 2012. Anh trở lại Anh với Stoke City vào năm 2014, có 6 năm gắn bó với The Potters trước khi gia nhập Hatayspor vào năm 2020. Anh rời đi cuối mùa giải 2021/2022 và hiện đang đầu quân cho đối thủ của họ ở Super Lig Thổ Nhĩ Kỳ là Konyaspor.

Tiền vệ: Michael Carrick

Carrick đã có một sự nghiệp đáng kinh ngạc tại Man United, giành 5 chức vô địch Premier League, Champions League, Europa League, FA Cup và 2 League Cup.

Tiền vệ này đã gia nhập ban huấn luyện tại Old Trafford sau khi giải nghệ vào năm 2018 nhưng đã rời đi sau một thời gian ngắn làm huấn luyện viên tạm quyền vào năm 2021.

HLV Carrick trở thành hiện tượng ở giải hạng Nhất Anh - Bóng Đá

 Carrick từng làm HLV tạm quyền cho M.U.

Tiền vệ: Tom Cleverley

Gây ấn tượng trong chuyến du đấu trước mùa giải, Cleverley có trận ra mắt tại Community Shield 2011 và được đánh giá có một tương lai tươi sáng. Tiền vệ này đã có 79 lần ra sân trên mọi đấu trường cho Man United nhưng trở thành một nhân vật bị chỉ trích nặng nề dưới thời David Moyes.

Tiền đạo: Gabriel Obertan

Obertan không ghi được dấu ấn nào tại Old Trafford, chỉ ghi 1 bàn sau 28 lần ra sân trước khi gia nhập Newcastle United theo một hợp đồng vĩnh viễn vào năm 2011.

Tiền đạo: Danny Welbeck

Mặc dù được người hâm mộ yêu thích tại Old Trafford, Welbeck được Van Gaal cho là không đáp ứng được yêu cầu và để anh gia nhập Arsenal vào năm 2014. Tiền đạo này đã bị chấn thương trong suốt 5 năm thi đấu cho Pháo thủ và phải gây dựng lại sự nghiệp của mình tại Brighton.

Tiền đạo: Dimitar Berbatov

Berbatov đã giành Chiếc giày vàng Premier League 2010/2011 nhưng bị Man United loại bỏ sau khi Robin van Persie đến vào năm 2012. Cựu tuyển thủ Bulgaria sau đó đã có thời gian thi đấu cho Fulham, Monaco, PAOK và câu lạc bộ Indian Super League Kerala Blasters trước khi tuyên bố giải nghệ vào năm 2019.

Thanh Vũ | 08:33 02/07/2023
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục