Điều chỉnh giống Pep, Solsa có thể tìm ra hệ thống tối ưu cho Man Utd

14:12 Thứ sáu 01/10/2021

TinTheThao.com.vnMột gợi ý về chiến thuật giúp Ole Gunnar Solskjaer chủ động hơn trong việc kiểm soát bóng và giành lại thế trận.

Diogo Dalot có màn trình diễn tệ hại ở trận thắng Villarreal của Manchester United ở Champions League. Rõ ràng, hậu vệ người Bồ Đào Nha không làm tốt nhiệm vụ phòng ngự, để lộ ra một khoảng trống quá lớn ở hành làng phải, bên cạnh việc bị cầu thủ tấn công của đối phương qua mặt nhiều lần. Dalot kém ở khâu phòng ngự, nhưng Ole Gunnar Solskjaer nếu bạo dạn hơn có thể điều chỉnh đội hình một chút. HLV người Na Uy có thể xếp Dalot thi đấu bên cạnh Scott McTominay, trong khi Victor Lindelof, Raphael Varane và Alex Telles sẽ tạo thành bộ ba trung vệ.

Manchester United tactical change can help unleash dream midfield - Bóng Đá

Solskjaer có thể điều chỉnh vị trí của Dalot?

Lợi ích lý thuyết đối với sự thay đổi này có thể ngoài mong đợi. Thứ nhất, nó cho phép Paul Pogba đóng vai trò tiền vệ công cao hơn nhiều so với khi phải đá cặp cùng với Fred hoặc Scott McTominay. Cầu thủ người Pháp là ngôi sao tấn công xuất sắc nhất của Man Utd trong hiệp một với Villarreal. Bằng cách giải phóng Pogba nhưng sử dụng Dalot ở hàng tiền vệ, điều này có thể giúp Man Utd tăng cường khả năng ngăn chặn các đợt phản công. Đó cũng là lý do quan trọng khiến Pep Guardiola thường xuyên sử dụng Joao Cancelo hoặc Aleks Zinchenko trong vai trò tiền vệ phòng ngự, đồng thời mang lại khả năng kiểm soát tốt hơn khi đội hình có bóng.

Thực tế, Man Utd vẫn bị Villarreal phản công quá dễ dàng và họ không có đủ bóng để kiểm soát lối chơi. Man Utd không thể kiểm soát trận đấu và làm giảm nhịp độ đủ để tạo ra những pha phối hợp. Bằng việc tăng khả năng phối hợp giữa các tuyến, Quỷ đỏ có thể kéo giãn hàng thủ Villarreal vốn được xây dựng kỷ luật để tìm thấy khoảng trống. Hệ thống 3-2-4-1 không phải là đội hình tối ưu mang đến một thành công vang dội, nhưng đáng xem xét để Solskjaer xây dựng từ các buổi tập ở Carrington. Man City được hưởng lợi từ điều đó vì họ có tỷ lệ cầm bóng cao hơn và Guardiola cũng ngăn cản các cầu thủ tấn công quá nhanh. HLV người Tây Ban Nha muốn trận đấu chậm lại để phát triển các đợt tấn công thông qua các đường chuyền.

Manchester United tactical change can help unleash dream midfield - Bóng Đá

Pogba cần được giải phóng tối đa khỏi nhiệm vụ phòng ngự.

Trong trận đấu với Villarreal, tỷ lệ cầm bóng của Man Utd là 56% nhưng trên thực tế, họ không kiểm soát được tuyến giữa và bản thân Lindelof cũng thường xuyên phải kêu Dalot trở về vị trí của mình sau những pha dâng cao bất thành. Điểm cộng lớn nhất dành cho Man Utd khi sử dụng hệ thống 3-2-4-1 với điều chỉnh đưa Dalot lên đá cặp cùng McTominay là sự tự do mà nó mang lại cho Pogba, người sẽ không còn bị phong tỏa ở nhệm vụ phòng ngự quá nhiều trong sơ đồ 4-2-3-1 cứng nhắc. Dù Solskjaer thừa nhận ông chơi 4-3-3 trước Villarreal, nhưng McTominay không thể quán xuyến trung tuyến, buộc Pogba phải lùi sâu hơn dự kiến. Với sự thay đổi sang hệ thống 3-2-4-1, khi có bóng, Man Utd cũng sẽ có đến 5 gương mặt ở hàng công, chẳng hạn như Jadon Sancho  Pogba, Bruno Fernandes, Mason Greenwood và Cristiano Ronaldo.

Manchester United tactical change can help unleash dream midfield - Bóng Đá

Thay đổi điển hình của hệ thống 3-2-4-1 mà Man Utd có thể áp dụng.

Đây là một ví dụ về cách 4-2-3-1 có thể chuyển thành 3-2-4-1 khi đội hình đang sở hữu bóng. Ở đây, Shaw được sử dụng ở vị trí tiền vệ, với Aaron Wan-Bissaka, Harry Maguire và Varane là ba trung vệ. Vẫn sẽ có cơ hội để Shaw chơi rộng hơn, nhưng nhìn chung, điều này giúp Man Utd kiểm soát bóng nhiều hơn và gia tăng khả năng phòng ngự. Dĩ nhiên, mọi thứ cần thời gian để lắp ghép nhưng điều quan trọng nhất là liệu Solskjaer có dũng cảm thay đổi và sẵn sàng thử nghiệm đội hình hay không.

Solskjaer phát biểu về De Gea: 

 
Minh Trí | 13:13 01/10/2021
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục