Một trong những nỗ lực đó là mời 3 chuyên gia nước ngoài tới Philippines để tập trung vào các nội dung chạy ngắn, nhảy xa, vượt rào và các nội dung ném đẩy khác.
Ở SEA Games 26, Philippines chỉ giành được 2HCV từ nội dung 3.000 m vượt chướng ngại nam do công của Rene Herrera, thành tích 8:52.23 và nội dung nhảy xa nữ do công của Marestella Torres, thành tích 6.71m.
Mục tiêu lớn nhất trong năm 2013 của Philippines là SEA Games 27. Nếu đạt được mục tiêu này, Philippines có khả năng lọt vào tốp ba môn điền kinh. Tốp ba môn thể thao nữ hoàng ở SEA Games 26 lần lượt thuộc về Thái Lan 14HCV, 8HCB, 10HCĐ, Indonesia 13HCV, 12HCB, 11HCĐ và Việt Nam 9HCV, 9HCB, 14 HCĐ.
Hiện nay, BHL đội tuyển điền kinh Philippines đang tính toán một danh sách gồm 28 VĐV để tham dự SEA Games 27 tới. Và trong kế hoạch chuẩn bị cho kỳ SEA Games này, các tuyển thủ Philippines sẽ được tập huấn và thi đấu tại nước ngoài, có thể là Mỹ và Australia. Trước khi đến với đại hội, họ sẽ được tham dự một số cuộc thi quan trọng như Asian Grand Prix và giải vô địch châu Á.