Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 7/11: U23 Việt Nam "khó thở" tại vòng loại U23 châu Á

19:22 Thứ tư 07/11/2018 | 1

U23 Việt Nam nằm ở bảng K tại vòng loại U23 châu Á 2018; Không dễ để thắng Lào; HLV Sundramoorthy mong muốn điều gì trước trận gặp Việt Nam... là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 7/11.

U23 Việt Nam nằm ở bảng K tại vòng loại U23 châu Á 2018

Mới đây, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã công bố kết quả bốc thăm chia bảng vòng loại U23 châu Á 2020. Có 44 đội bóng tham dự vòng loại được chia làm 2 nhánh khu vực phía Đông và khu vực phía Tây. Khu vực phía Tây có 24 đội gồm các đội đến từ Tây Á, Trung Á và Nam Á, được chia làm 6 bảng (mỗi bảng 4 đội, từ bảng A đến bảng F).

Trong khi đó, khu vực phía Đông gồm 20 đội đến từ Đông Nam Á và Đông Á, được chia làm 5 bảng (mỗi bảng 4 đội, từ bảng G đến bảng K). Việt Nam nằm ở bảng K cùng với Thái Lan, Brunei và Indonesia. Các trận đấu ở bảng K đều diễn ra tại Việt Nam.

Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 7/11: U23 Việt Nam

 U23 Việt Nam chung bảng với U23 Thái Lan ở vòng loại U23 châu Á 2019.

Không dễ để thắng Lào

Đó là lời khẳng định của HLV Park Hang-seo trong cuộc họp báo diễn ra vào sáng nay trước khi trận đấu với ĐT Lào diễn ra.

HLV Park Hang-seo cho biết: "Trận đầu tiên với đội tuyển Lào không hề dễ dàng. Chúng tôi đã xác định được sự khó khăn khi phải làm khách tại đây. Tuy nhiên, các học trò của tôi đã chuẩn bị tốt nhất mọi thứ cả về tinh thần và thể lực.

Là HLV, tôi luôn phải đương đầu với mọi áp lực từ Thường Châu (Trung Quốc) tới Asiad ở Indonesia, và giờ đây là AFF Cup 2018. Tôi đã theo dõi một vài trận của đội tuyển Lào qua băng hình, và tôi nghĩ sẽ không dễ để đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng trong trận đấu ngày mai."

Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 7/11: U23 Việt Nam

 HLV Park Hang-seo và HLV Sundramoorthy đều giành sự tôn trọng lẫn nhau.

HLV Sundramoorthy mong muốn điều gì trước trận gặp Việt Nam?

"Ở trận đấu tới, tôi hi vọng các cầu thủ sẽ giữ được bóng, chuyền nhanh và duy trì được cự ly đội hình. Tuy nhiên, lối chơi sẽ được thay đổi liên tục. Dĩ nhiên, trước đối thủ mạnh hơn, phòng ngự vẫn sẽ là chiến thuật được ưu tiên.

Tôi muốn giành trọn 3 điểm trong trận ra quân, nhưng 1 điểm cũng là kết quả tốt trước một đối thủ mạnh như Việt Nam.

Chúng tôi có sự cổ vũ của đông đảo người hâm mộ nước nhà. Hy vọng đây là động lực để các cầu thủ thi đấu tốt hơn". HLV Sundramoorthy nói.

Sau Đông Triều, Văn Tiến, thêm một "đại công thần" chia tay HAGL

Theo thông tin từ CLB HAGL, ông Huỳnh Mau đã nộp đơn xin rút lui khỏi vị trí GĐĐH đội bóng phố Núi sau suốt 10 năm gắn bó. Lý do được đưa ra vì lý do bận việc cá nhân và gia đình, thay thế cho ông sẽ là Trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh. Đây là việc được xem là rất bất ngờ đối với người hâm mộ đội bóng này.

U21 Hà Nội thắng đậm U21 Huế

Ở lượt trận khai màn VCK U21 Quốc gia 2018, U21 Hà Nội với việc sở hữu nhiều chất lượng trong đội hình khi có mặt nhiều cầu thủ đang chơi ở hạng nhất và V-League, thậm chí là từng khoác áo U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á như Thành Chung hay Thái Quý đã giành chiến thắng 4-0 trước U21 Huế.

Tịnh Đế | 18:30 07/11/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục