Chris Paul và Blake Griffin mang lại chiến thắng sát nút 78-77 cho Clippers trước Sixers

13:30 Thứ bảy 11/02/2012

Với sự hỗ trợ của Blake Griffin, Chris Paul đã kịp thời tỏa sáng vào lúc LA Clippers cần đến anh nhất.

Paul đã ghi được 24 điểm, còn Griffin đóng góp 16 điểm và 11 pha bắt bóng bật bảng để giúp Clippers đánh bại Philadelphia 76ers với tỉ số sát nút 78-77. Trận đấu này Clippers không thể có được sự phục vụ của lão tướng Chauncey Billups, người sẽ phải ngồi ngoài đến hết mùa giải vì chấn thương gót Achilles.

Các cầu thủ khác cũng có công rất lớn trong chiến thắng khó nhọc này của Clippers: Mo Williams (14 điểm), Randy Foye (10 điểm) và Reggie Evans đã có một màn trình diễn xuất sắc với 10 pha bắt bóng bật bảng để giúp đội bóng của anh giành được trận thắng thứ 16 trên tổng số 24 trận đã đấu.

Blake Griffin và Chris Paul cùng nhau tỏa sáng để mang lại trận thắng cho Clippers trước Sixers. Ảnh: Internet.

Trong pha bóng cuối cùng của trận đấu, Paul đã có một đường chuyền không tốt cho Griffin, bóng đi lọt háng của Griffin và cầu thủ này đã phải cố hết sức để cứu bóng và trả lại cho Paul. Paul đã có pha bóng ghi điểm xuất sắc ngay trước sự truy cản của Andre Igoudala, người được xem là một trong những cầu thủ phòng ngự xuất sắc nhất mùa giải năm nay.

Griffin khen ngợi người đồng đội của mình: "Reggie rất quan trọng với chúng tôi". Còn Chris Paul xứng đáng là người chơi hay nhất trận đấu này bên phía đội bóng đến từ Los Angeles. "Chris Paul đã đóng vai trò rất lớn trong chiến thắng này", HLV Vinny Del Negro của Clippers nói.

Bên phía Philadelphia 76ers, Elton Brand đóng góp 12 điểm và 10 pha bắt bóng bật bảng, Igoudala cũng có 12 điểm và 8 pha bắt bóng bật bảng sau khi anh được chọn vào đội hình dự bị cho trận đấu All-Star tới đây. Đây cũng là lần đầu tiên Igoudala góp mặt trong sự kiện lớn này sau 8 năm chơi bóng rổ chuyên nghiệp.

Brand nói: "Thật thất vọng vì thua 2 trận trên sân nhà. Chúng tôi cần phải đoàn kết lại và vượt qua khó khăn". Kết quả này càng đáng thất vọng hơn khi trong hiệp 1, Sixers đã dẫn trước đến 12 điểm, nhưng sự xuất sắc của Mo Williams đã rút ngắn cách biệt xuống còn 41-43 trong hiệp 2 cho Clippers. Dù sao, đội bóng của Brand đã hoàn thành chuỗi 7 trận đấu hết sức khó khăn với thành tích 4 thắng, 3 thua.

Kết quả một số trận đấu NBA vừa diễn ra:

Orlando Magic 87 - 89 Atlanta Hawks

Toronto Raptors 86 – 74 Boston Celtics 

Charlotte Bobcats 64 – 95 Chicago Bulls

Philadelphia 76ers 77 – 78 L. A. Clippers

Washington Wizards 89 – 106  Miami Heat

Cleveland Cavaliers 112 - 113 Milwaukee Bucks

Detroit Pistons 109 - 92 New Jersey Nets

Memphis Grizzlies 98 – 92 Indiana Pacers 

New York Knicks 92 - 85 L. A. Lakers 

Minnesota Timberwolves 97 - 104 Dallas Mavericks

New Orleans Hornets 86 - 94 Portland Trailblazers

Utah Jazz 87 - 101 Oklahoma City Thunder

N.H.P | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục