Các tay vợt phải thi đấu lúc nửa đêm đến gần 1 giờ rưỡi sáng mới xong - Ảnh: Ngô Nguyễn |
Đây là điều hết sức trái khoáy và phản khoa học, lần đầu xuất hiện trong lịch sử cầu lông VN khi 12 giờ khuya mới vào thi đấu và đến hơn 1 giờ sáng mới xong. Lý do là BTC giải xếp lịch thi đấu quá dày và quá nhiều trận trong ngày để chạy theo kịp tiến độ ngày bế mạc. Do đó, khi nhiều trận đấu kéo dài, lịch thi đấu thay đổi liên tục nhưng BTC không chủ động dời một số trận quá khuya sang ngày hôm sau mà bắt VĐV thi đấu luôn, ảnh hưởng lớn đến chuyên môn lẫn sức khỏe của các tay vợt.
Dù chủ nhà dự tranh với 68 tay vợt, nhưng sau 4 ngày tranh tài chỉ còn 2 gương mặt đơn sáng giá là Nguyễn Tiến Minh (nam) và Vũ Thị Trang (nữ) vào bán kết. Trong đó Tiến Minh đã vượt qua tay vợt trẻ số 1 TG là Christie Jonatan (Indonesia).