Bù giờ điên rồ, Inter hơn Juventus 5 điểm

20:38 Thứ bảy 06/01/2024

Những diễn biến gay cấn đã xuất hiện ở thời gian bù giờ trong ngày Inter Milan tiếp đón Verona.

 Bước vào lượt đấu cuối tuần này với ngôi đầu, Inter có cơ hội tạm gia tăng cách biệt với Juventus lên thành 5 điểm khi chạm trán Verona.

 Đội bóng áo xanh đen có lịch sử đối đầu rất tốt trước đối thủ này, trong khi Verona cũng đang đối mặt cuộc chiến trụ hạng, khiến đây được dự đoán sẽ là trận đấu dễ của Inter.

 Không khó hiểu khi Inter là bên cho thấy sự lấn lướt ngay từ đầu trận.

 Và họ chỉ mất 13 phút để có bàn mở tỷ số với pha lập công của Lautaro Martinez. Henrikh Mkhitaryan phối hợp ban bật với Marcus Thuram rồi thực hiện đường chuyền cuối cùng cho đội trưởng, Martinez bình tĩnh đưa bóng vào lưới.

 Tuy nhiên mọi chuyện sau đó không dễ dàng với Inter, hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0.

 Bàn thắng thứ hai của trận đấu đến ở phút 74, và đến từ phía đội bóng áo vàng.

 Thomas Henry, chỉ 1 phút sau khi vào sân thay người, đã bất ngờ xuất hiện trước bóng và dứt điểm vào góc xa khung thành để gỡ hòa 1-1.

 Đây là bàn thắng thứ ba của Henry mùa này, và là lần thứ bảy Verona nhận được bàn thắng từ các cầu thủ dự bị.

 Thời gian cuối trận, hai đội liên tục thực hiện các quyền thay đổi người, mỗi đội có một mục đích riêng.

 Một trong những thay đổi như thế có tác dụng, cầu thủ vào sân thay người Davide Frattesi ghi bàn ở phút 90+3.

 Trong 7 phút cuối trận, lần lượt: Darko Lazovic nhận thẻ đỏ; Verona được hưởng penalty; Henry đá hỏng penalty. Tỷ số được giữ nguyên 2-1, Inter gia tăng cách biệt với vị trí thứ 2 lên thành 5 điểm.

Thanh Vũ | 20:08 06/01/2024
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục