'Big Four' hình thành, và cơ hội nào cho Man City?

08:23 Thứ năm 16/09/2021

TinTheThao.com.vnChỉ sau 4 vòng đấu ở Premier League, 'Big Four' xem như đã hình thành. Và trong cuộc đua tứ mã này, liệu Man City có thể bảo vệ thành công ngôi vương?

Ưu điểm

Đội bóng của Pep Guardiola chắc chắn biết cách giành được danh hiệu và đã chứng tỏ điều đó vào mùa trước khi họ chỉ đứng thứ 13 trên BXH Premier League sau trận thua Spurs vào tháng 11, nhưng rồi vô địch sớm 3 vòng đấu và hơn đội xếp thứ 2 đến 12 điểm chung cuộc.

'Big Four' hình thành, và cơ hội nào cho Man City? - Bóng Đá

 Man City rõ ràng mạnh hơn với Jack Grealish.

Quyết tâm chiếm ưu thế cầm bóng và chuyền bóng đến chết của Guardiola đã là đặc điểm lợi hại của các đội bóng mà ông dẫn dắt, từ khi còn ở Barcelona vào mùa 2008-09 và điều đó không thay đổi tại Etihad.

Đội bóng xứ Catalan đã tìm thấy khả năng phòng ngự ấn tượng mà vị chiến lược gia người Tây Ban Nha tìm kiếm với sự xuất hiện của Ruben Dias. Lối chơi của họ cũng đa dạng hơn, đột biến hơn với bản hợp đồng 100 triệu bảng Jack Grealish.

Bất kỳ đội bóng nào sở hữu một Kevin De Bruyne sung sức và bùng nổ đều có cơ hội trong mọi trận đấu và hàng công của Man City, bao gồm Gabriel Jesus, Barnardo Silva, Riyad Mahrez, Raheem Sterling, Ferran Torres, Phil Foden và Ilkay Gundogan, đủ để khiến bất kỳ ai cũng phải ghen tị.

Tồn tại

Rõ ràng, Man City thiếu một đầu tàu có thể dẫn dắt hàng công đội bóng, sau khi Sergio Aguero ra đi. Họ đã dành cả mùa hè để nỗ lực chiêu mộ Harry Kane - cầu thủ có thể đảm bảo 25 bàn thắng và nhiều đường kiến tạo mỗi mùa - nhưng không thành.

'Big Four' hình thành, và cơ hội nào cho Man City? - Bóng Đá

 Man City vẫn là tập thể đáng gờm.

Điều đó đặt áp lực, trọng trách lên vai Gabriel Jesus hay Ferran Torres. Ngôi vô địch Premier League mùa trước cho thấy việc ghi bàn không phải là vấn đề quá lớn của Man City, nhưng trong những trận đấu thực sự lớn, khi bạn cần một bàn thắng, chắc chắn mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nếu bạn có trong tay một sát thủ bẩm sinh.

Một vấn đề khác có thể là sự khao khát không ngừng của Guardiola để thử nghiệm bản thân và làm phức tạp hóa vấn đề. Vị cựu HLV không ít lần tự làm khó mình, làm khó các học trò khi suy nghĩ quá nhiều, dẫn đến những sơ đồ chiến thuật lạ lùng ngay trước thềm mỗi trận cầu lớn.

Liệu Man City có thua trận chung kết Champions League trước Chelsea mùa trước với một tiền đạo thực thụ trên sân và một đội hình bình thường như họ vẫn có? Không ai biết được.

(Theo SunSport)

Những khoảnh khắc ấn tượng nhất của Harry Kane tại World Cup (2018):

 
Minh Tuấn | 07:25 16/09/2021
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục