5 điểm nhấn CH Czech 1-2 Đan Mạch: Thảm họa phòng ngự; Vua phá lưới EURO

02:01 Chủ nhật 04/07/2021 | 1

TinTheThao.com.vnĐan Mạch vừa nối dài câu chuyện đẹp của mình tại EURO 2020 bằng trận thắng ấn tượng trước CH Czech.

Sau khi trải qua tình huống đau lòng của Christian Eriksen ở trận ra quân và gần như bị loại từ vòng bảng, giờ đây Đan Mạch chỉ còn cách chiếc cúp vô địch EURO 2020 hai trận đấu nữa. Thomas Delaney và Kasper Dolberg đã ghi bàn trong hiệp một để giúp Đan Mạch dẫn 2-0. Patrik Schick ghi bàn sớm trong hiệp 2 nhưng CH Czech không thể làm nhiều hơn, qua đó bị loại khỏi giải đấu. Dưới đây là 5 điểm nhấn rút ra từ trận này.

1. Thảm họa phòng ngự

Xuất phát từ tình huống phạt góc ở phút thứ 5, Delaney trong tư thế trống trải đã đón bóng và đánh đầu chuẩn xác. Đáng nói, có đến 4 cầu thủ CH Czech đã không chủ động theo kèm ai trong tình huống này. Một pha bóng phòng ngự cố định rất đáng trách của hàng thủ áo trắng. Việc thủng lưới sớm đã tác động xấu lên tinh thần thi đấu của họ, qua đó đánh mất thế trận vào tay Đan Mạch và phải chịu kết quả 0-2 sau khi hiệp một khép lại. 

5 điểm nhấn CH Czech 1-2 Đan Mạch: Thảm họa phòng ngự; Vua phá lưới EURO - Bóng Đá

 4 cầu thủ Czech chắn bóng trước Delaney đã không theo kèm ai.

Với cá nhân Delaney, đây không phải tình huống đáng chú ý duy nhất của anh trong trận. Phút thứ 16, anh suýt có thêm bàn thắng cho Đan Mạch. Trước khi rời sân phút thứ 81, Delaney hoạt động năng nổ ở hàng tiền vệ, góp phần quan trọng trong việc chuyển đổi lối chơi của Những chú lính chì. Những đóng góp đó giúp anh giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận.

2. Đan Mạch công thủ nhịp nhàng

Đội bóng áo trắng nhập cuộc sớm, chơi tự tin và hoàn toàn xứng đáng với 2 bàn dẫn. Họ bắt đầu nhường thế trận và để CH Czech lấn lướt hơn trong hiệp 2, nhưng vẫn sẵn sàng tung ra những pha phản công nguy hiểm.

Với Pierre-Emile Hojbjerg và Thomas Delaney chơi trước hàng phòng ngự 3 người gồm Simon Kjaer, Andreas Christensen và Jannik Vestergaard, Đan Mạch có sự chắc chắn ở phía sau để những tiền vệ cánh như Joakim Maehle và Mikkel Damsgaard tự do dâng cao, cú tạt đẳng cấp của Maehle cho Dolberg từ bên cánh trái là ví dụ.

3. Vua phá lưới EURO

Cộng hòa Czech có tấn công trong hiệp 1 nhưng gần như không tạo được nguy hiểm. Đầu hiệp 2, sự có mặt của Jankto và Krmencik đã tạo ra sự khác biệt lớn, Schick nhận được nhiều sự hỗ trợ hơn. Anh đã có pha lập công thứ 5 ở giải đấu năm nay để cân bằng số bàn thắng với Cristiano Ronaldo, dù vậy Schick vẫn kém CR7 về số pha kiến tạo nên chỉ đứng thứ 2.

5 điểm nhấn CH Czech 1-2 Đan Mạch: Thảm họa phòng ngự; Vua phá lưới EURO - Bóng Đá

 Schick rời giải đấu với 5 bàn thắng, một kỳ EURO ấn tượng của tiền đạo đang khoác áo Leverkusen.

Lần lượt xếp sau là Karim Benzema (Pháp), Emil Forsberg (Thụy Điển), Romelu Lukaku (Bỉ) cùng ghi được 4 bàn và cả ba đều đã bị loại. Ba cầu thủ khả dỉ nhất có thể cạnh tranh với Ronaldo ở ngôi vị Vua phá lưới chỉ còn Harry Kane (Anh), Raheem Sterling (Anh) và Kasper Dolberg (Đan Mạch), cả ba hiện đã có 3 pha lập công ở kỳ EURO năm nay.

4. Tinh thần chiến binh

Đan Mạch và CH Czech đều được coi là ngựa ô của giải năm nay, chơi đồng đội, cống hiến và máu lửa. Điều này được thể hiện rõ ở chiếc đầu được quấn băng của Tomas Soucek, người tiếp tục thi đấu sau khi va chạm với gầm giày đối thủ, chảy nhiều máu và phải nằm sân.

5. Chuyện cổ tích tiếp diễn

Đội tuyển Đan Mạch hoàn toàn có thể tự hào với những gì họ đã làm được ở EURO 2020. Giờ đây họ trở thành cái tên được yêu thích bậc nhất đối với khán giả trung lập. Đội tuyển này đã từng gây bất ngờ ở kỳ EURO năm 1992 và họ có cơ hội ngang bằng với các ông lớn thi đấu ở tứ kết. Đây là lần thứ tư Đan Mạch được đá bán kết EURO và là lần đầu tiên kể từ khi họ lên ngôi vô địch năm 1992.

Harry Kane nói về Eriksen:

 
Thanh Vũ | 01:31 04/07/2021
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục