12 ƯCV "ghế nóng" tại Real thay Benitez: Cristiano Ronaldo sáng giá nhất?

11:01 Thứ hai 23/11/2015

(TinTheThao.com.vn) - Trận thua 0-4 trước Barcelona đã đẩy HLV Benitez vào vòng nguy hiểm. Nhiều khả năng vị HLV người Tây Ban Nha này sẽ bị sa thải. Mới đây, tờ Goal vừa đưa ra danh sách 12 HLV nhiều khả năng sẽ thay Benitez ngồi "ghế nóng" tại Real Madrid. Đáng chú ý trong danh sách này có Zidane, Mourinho và đặc biệt là siêu sao Cristiano Ronaldo.

1. Mauricio Pochettino (Tottenham): Kể từ khi cập bến Southampton năm 2013, HLV người Argentina đã để lại ấn tượng sâu đậm bởi lối chơi tấn công tốc độ nhanh, đồng thời chắt lọc và nuôi dưỡng các cầu thủ trẻ từ lò đào tạo của CLB. Tuy HLV Pochettino không phải là một tên tuổi lớn mà NHM Real thèm muốn nhưng mối quan hệ đặc biệt giữa Real Madrid và Tottenham khiến vị HLV trở thành một trong những ứng cử viên cho vị trí ghế nóng ở Bernabeu.
2. Vicente del Bosque (ĐT Tây Ban Nha): Vị HLV người Tây Ban Nha này là một trong những HLV huyền thoại của Los Blancos bởi những thành công ông mang lại cho CLB. Dưới thời HLV Del Bosque, trong vòng bốn năm Real Madrid giành hai chức vô địch La Liga và hai lần lên ngôi vương ở Champions League. Đây là thành công mà rất ít đồng nghiệp của HLV này có thể đạt được. Tuy nhiên, khó khăn lớn náy hiện nay là làm cách nào để có thể mời Del Bosque rời khỏi ĐT Tây Ban Nha?
3. Antonio Conte (ĐT Ý): Sau khi giành ba chức vô địch Serie A liên tiếp cùng Juventus, HLV trưởng của ĐT Ý hiện nay là một trong những cái tên nóng nhất ở châu Âu mà các CLB muốn mời về. Hợp đồng của Conte và Azzurri sẽ hết hạn sau EURO 2016, Chelsea đang tiếp cận để mời Conte về thay thế Mourinho. Những HLV người Ý thường giành được những thành công nhất định ở Real Madrid như Carlo Ancelotti giúp CLB này giành Decima sau 12 năm chờ đợi, hay Fabio Capello có được hai chức vô đich La Liga ở hai lần dẫn dắt CLB này.
4. Zinedine Zidane (Real Madrid B): Là ứng cử viên sáng giá cho vị trí ghế nóng tại Real Madrid, Zidane là một trong những tên tuổi quyền lực tại Bernabeu, cầu thủ người Pháp được coi là niềm hy vọng tốt nhất của Real lúc này. Zidane được ví như là Pep Guardiola hay Luis Enrique của Real Madrid. Hiện nay, Zidane đang là HLV đội Real B. Khi Carlo Ancelotti còn tại nhiệm, Zidane từng làm trợ lý HLV và cùng CLB giành chức vô địch Champions League. Nếu được đôn lên làm HLV Real Madrid lúc này, đây sẽ là công việc lớn đầu tiên mà Zidane đảm nhiệm. Zidane cần thời gian để chứng minh khả năng của mình, nhưng có lẽ trong phòng thay đồ của Real Madrid, không ai thể có quyền lực lớn hơn Zidane.
5. Victor Fernandez (Real Madrid): 54 tuổi và đang làm điều phối viên ở Real Madrid. Fernandez được coi là kế hoạch B của Real dưới triều đại HLV Benitez. Trợ lý HLV quản lý 90% các công việc ở Real trong vài thập kỷ gàn đây. Nếu Zidane từ chối lên đội một ngay bây giờ, rất có thể vị trí ghế nóng của Real lúc này sẽ thuộc về Fernandez.
6. Aitor Karanka (Middlesbrough): Là một người Tây Ban Nha, Karanka có 93 lần ra sân tại La Liga cho Los Blancos trên cương vị một cầu thủ. Hiện nay, Karanka đang là HLV Middlesbrough đang chơi ở giải hạng Nhất Anh và dang cố gắng đưa đội bóng này thăng hạng vào mùa tới. Dưới thời Mourinho, Karanka làm phụ tá ở Real Madrid và cùng CLB này giành danh hiệu. Tuy nhiên, Karanka còn thiếu kinh nghiệm và tên tuổi như NHM Real mong muốn.
7. Diego Simeone (Atletico Madrid): Simeone chính là một trong những cái tên thay thế HLV Benitez mà NHM Real thèm muốn. Chiến lược gia người Argentina đã làm hồi sinh Atleti và biến thành một trong những đối trọng trong các cuộc chiến giành ngôi vương ở Tây Ban Nha cùng với hai CLB lớn là Real và Barca. Dẫu vậy, tiếng nói trong phòng thay đồ của Real luôn là vấn đề đáng được quan tâm và về mặt này Simeone rất khó để có thể phù hợp làm HLV trưởng của Real Madrid.
8. Andre Villas-Boas (Zenit): HLV người Bồ Đào Nha tuyên bố sẽ rời Zenit khi hợp đồng hết hạn, đây sẽ là cơ hội để Real có được sự phục vụ của HLV trẻ tuổi này. Ở tuổi 38, Villas-Boas chưa có nhiều thành công trên cương vị HLV trưởng của một CLB khi ông chỉ có được một mùa giải chiến thắng của Porto. Hiện nay, Zenit đang phải vật lộn để giữ phong độ ở top trên của giải VĐQG Nga.
9. Jose Mourinho (Chelsea): Thật ngạc nhiên, cái tên Mourinho vẫn được hô vang bởi các CĐV Madrid mặc cho vị HLV này từng thua trận Clasico rất đậm trước HLV thành công nhất Barca thời hiện đại. Dường như NHM Real không cần CLB này luôn phải chơi đẹp, mà họ đã dần hiểu ra cần phải chơi phòng ngự phản công chặt chẽ thì mới có thể đánh bại được Barca. HLV người Bồ Đào Nha đang trải qua giai đoạn khó khăn ở Chelsea và đối diện với khả năng bị sa thải. Chính vì thế, một lời mời từ Madrid chắc chắn sẽ được quan tâm và nhiều khả năng sẽ là phương án tối ưu.
10. Julen Lopetegui (Porto): Chiến lược gia 49 tuổi đã từng dẫn dắt đội Real B, bên cạnh đó, ông còn từng dẫn dắt đội tuyển trẻ Tây Ban Nha ở các nhóm tuổi khác nhau nhờ đó đã gây ấn tượng với Porto và được mời về là HLV trưởng đội bóng. Tuy nhiên hiện nay, đội bóng của ông đang thất bại ở mùa giải này. Lopetegui có thể sẽ là một trong những lựa chọn thay thế Benitez.
11. Ronald Koeman (Southampton): Là HLV được Barca liên hệ khi Luis Enrique có ý định rời khỏi. HLV Koeman giành được hầu hết các danh hiệu ở nơi ông làm HLV, đồng thời ở mùa giải năm ngoái, Koeman đã biến Southampton thành một trong những "ngựa ô" ở Premier League.
12. Cristiano Ronaldo (Real Madrid): Ronaldo là một trong những thế lực chính trong chiến dịch lật đổ Benitez, việc tìm người thay thế vị HLV ngồi ghế nóng ở Bernabeu là rất khó khăn. Ronaldo không còn trẻ và việc làm một HLV có thể là bước tiếp theo của cầu thủ này. Vì vậy tại sao không để CR7 làm HLV Real? Ít nhất, siêu sao người Bồ sẽ không thể phàn nàn về vị trí của mình.
Thanh Lê | 10:31 23/11/2015
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục