U18 Việt Nam chốt danh sách: Vượt mặt bầu Đức với Bầu Hiển quân SLNA làm nòng cốt

18:25 Thứ bảy 06/04/2019

Trong danh sách 28 cầu thủ được triệu tập cùng U18 Việt Nam, lò đào tạo SLNA vượt mặt HAGL, Hà Nội với 7 cái tên góp mặt.

Như vậy, theo kế hoạch, ĐT U18 Việt Nam sẽ tập trung từ 7/4 tới và có 10 ngày tập luyện tại Hà Nội, sau đó HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ gút danh sách từ 28 xuống còn 20 cầu thủ để tham dự giải U18 Quốc tế 2019 tại Hồng Kông, Trung Quốc.

"Tiểu Công Phượng” Phạm Xuân Tạo cầu thủ nổi bật nhất VCK U19 Quốc gia và Quốc tế 2019. 

Bên cạnh đó là những gương mặt kỳ cựu và được đánh giá sở hữu nhiều kinh nghiệm nhất của ĐT U18 Việt Nam như thủ môn Y Eli Nie cũng sẽ góp mặt, thủ thành đang thuộc biên chế của CLB Đắc Lắc từng được HLV Park Hang-seo gọi lên tập luyện chuẩn bị cho Vòng loại U23 Châu Á 2020 vừa qua, tuy nhiên anh đã không trụ lại được đội hình cuối cùng dự giải.

Cụ thể, trong danh sách triệu tập này, hầu hết đều là những cái tên đã có màn thể hiện tương đối ấn tượng tại hai giải đấu liên tiếp U19 Quốc gia và U19 Quốc tế vừa qua như Trần Quốc Thành, Nguyễn Nhĩ Khang, Kha Tấn Tài và đặc biệt là cầu thủ được mệnh danh “Tiểu Công Phượng” Phạm Xuân Tạo – người đã có màn trình diễn đáng khen trong trận chung kết với U19 Thái Lan cách đây không lâu.

Ở đợt tập trung lần này, lò đào tạo trẻ CLB Sông Lam Nghệ An, đội bóng xứ Nghệ đóng góp tới 7 cầu thủ trong tổng quân số, gần gấp đôi so với nhà đương kim Vô địch U19 Hà Nội. Trung vệ Hồ Khắc Lương, tiền vệ trung tâm Nguyễn Xuân Bình hay thủ môn Nguyễn Văn Bá là những gương mặt được đánh giá rất cao.

Danh sách U18 Việt Nam được tập trung:

Thủ môn: Y Eli Nie (Đăk Lăk), Nguyễn Văn Bá (SLNA), Trần Lâm Hào (PVF), Quan Văn Chuẩn (Hà Nội)

Hậu vệ: Phan Tuấn Tài (Viettel), Trần Quốc Thành (SLNA), Vương Văn Huy (SLNA), Hồ Khắc Lương (SLNA), Nguyễn Nhật Minh (HAGL), Nguyễn Nhĩ Khang (HAGL), Lương Duy Cương (SHB ĐN), Vũ Tiến Long (Hà Nội), Trần Hoàng Phúc (PVF).

Tiền vệ: Đặng Quang Tú (SLNA), Trần Mạnh Quỳnh (SLNA), Nguyễn Xuân Bình (SLNA), Ngô Đức Hoàng (Hà Nội), Nguyễn Thanh Khôi (HAGL), Phan Du Học (HAGL), Võ Minh Trọng (An Giang), Phạm Văn Hữu (SHB ĐN), Huỳnh Công Đến (PVF).

Phương Nam | 18:10 06/04/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục