Những hoài niệm của mái nhà mà Liverpool vừa chia tay (P2): Đồi Pako và vụ đốt áo

21:34 Chủ nhật 15/11/2020

TinTheThao.com.vnCùng nhìn lại những khoảnh khắc đáng nhớ tiếp theo tại đại bản doanh Melwood qua các thời kỳ, sau khi The Kop chuyển sang AXA Training Centre ở Kirkby.

 

Jurgen Klopp gặp Sepp Van Den Berg tại Melwood

Một nhóm CĐV sử dụng rào chắn xây dựng làm thang bắc lên hàng rào bao quanh Melwood, để theo dõi buổi tập của các thần tượng trước thềm trận lượt về bán kết Champions League với Chelsea vào tháng 05/2005.

 - Bóng Đá

 Tình yêu mãnh liệt của các CĐV nửa đỏ Merseyside.

Đại bản doanh của Liverpool từng được tuyển Anh trưng dụng trong những năm Wembley tiến hành nâng cấp.

 - Bóng Đá

 Từ trái sang phải: Jermain Defoe, Joe Cole, John Terry và Shaun Wright-Phillips.

Các cầu thủ Liverpool lắng nghe chỉ đạo từ HLV Rafael Benitez trong 1 ngày mùa thu. Có thể quan sát phía sau là "đồi Pako" được tạo ra bởi trợ lý Pako Ayestaran, để các ngôi sao chạy lên xuống nhằm cải thiện thể lực.

 - Bóng Đá

 "Đồi Pako" thú vị.

Cũng trước 1 màn thư hùng khác với Chelsea trong khuôn khổ Champions League, một số fan The Kop đã bắc thang và thậm chí tận dụng các mảnh gỗ để được quan sát đội bóng con cưng tập luyện.

 - Bóng Đá

 Hình ảnh tại Melwood vào tháng 04/2009.

Steven Gerrard vui vẻ cười đùa cùng tân binh Glen Johnson và ông thầy Benitez ở phòng gym 11 năm trước.

 - Bóng Đá

 Trang thiết bị tại trung tâm Melwood liên tục được hiện đại hóa để bắt kịp xu thế áp dụng khoa học vào bóng đá.

Thủ quân huyền thoại tập luyện giữa thời tiết giá rét và tuyết phủ vào tháng 01/2010.

 - Bóng Đá

 Gerrard đương đầu điều kiện thời tiết khó khăn.

Các thành viên đội 1 Liverpool đạp xe trong giai đoạn chuẩn bị trước thềm mùa giải vào năm 2010. The Kop đã quyết định đầu tư 1 sân thi đấu trong nhà để các ngôi sao có thể luyện tập trong những ngày thời tiết diễn biến xấu.

 - Bóng Đá

 Từ trái qua phải: Glen Johnson, Steven Gerrard, Daniel Agger và Jamie Carragher.

Tháng 10/2010 đánh dấu thay đổi lớn ở thượng tầng nửa đỏ Merseyside. Doanh nhân người Mỹ John Henry thâu tóm thành công ông lớn xứ sương mù với mức giá 300 triệu bảng từ bộ đôi Tom Hicks và George Gillett.

 - Bóng Đá

 Ông chủ Henry và chủ tịch Tom Werner lần đầu đến Melwood.

Tháng 01/2011, chân sút chủ lực Fernando Torres gây phẫn nộ khi đầu quân cho kình địch Chelsea. Rất đông CĐV Liverpool đã tụ tập gần các căn nhà quanh đại bản doanh Melwood và đốt áo đấu in tên tiền đạo Tây Ban Nha.

 - Bóng Đá

 Nhiều fan The Kop cảm thấy bị phản bội với phi vụ tranh cãi của "El Nino".

Luis Suarez cập bến Anfield cùng ngày và nhanh chóng chiếm được cảm tình của người hâm mộ CLB mới. 

 - Bóng Đá

 CĐV Liverpool giương biểu ngữ "Hãy cho chúng tôi mơ mộng".

*Còn tiếp

Phụng Sồ | 20:36 15/11/2020
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục