Nhập tịch ĐT Việt Nam: Hiệu ứng Lâm “tây”, Samson và Merlo "gõ cửa" Hữu Thắng

12:13 Thứ sáu 16/06/2017 | 2

Nhiều người cho rằng hiệu ứng tốt từ ngoại binh nhập tịch như Lâm “tây” nhiều khả năng khiến HLV Hữu Thắng mở lòng với Hoàng Vũ Samson (Hà Nội FC), Đỗ Merlo (SHB Đà Nẵng).

ĐT Việt Nam mới đây đã có trận hòa 0-0 với đối thủ mạnh hơn đến từ Tây Á là ĐT Jordan trong khuôn khổ bảng C vòng loại Asian 2019. Không ngoa khi nói rằng điểm số có được trước Jordan có đến 50% nhờ đến công sức của thủ môn Việt kiều người Nga – Đăng Văn Lâm. Rất nhiều những pha tấn công như vũ bão của đội bóng đến từ Tây Á, thế nhưng Lâm “tây” vẫn giữ sạch lưới đội bóng áo đỏ cho đến hết trận đấu.

 - Bóng Đá

Thủ môn Việt kiều Đặng Văn Lâm thi đấu ấn tượng trong màu áo ĐT Việt Nam. 

Thực tế trong lịch sử bóng đá nước nhà, đây không phải là lần đầu tiên ĐT Việt Nam có cầu thủ nhập tịch khoác áo ĐTQG. Trước đó dưới thời HLV Calisto chúng ta đã thấy có sự xuất hiện của “người nhện” Phan Văn Santos hay tiền đạo Huỳnh Kesly. Mới đây nhất trong màu áo của ĐT Việt Nam và cả U23 nữa, HLV người Nhật Miura đã phát hiện ra cái tên Mạc Hồng Quân (Than Quảng Ninh) và Michal Nguyễn (Becamex Bình Dương).

Cả hai đã chơi vô cùng ấn tượng, thậm chí trong năm 2015, tiền đạo Mạc Hồng Quân là một phát hiện thú vị ở vị trí trung phong cắm, Hồng Quân chỉ lợi hại sau đàn anh Lê Công Vinh trên hàng công ĐT Việt Nam.

Mới đây nhất, việc thủ môn Việt kiều Đặng Văn Lâm thi đấu ấn tượng trong màu áo ĐT Việt Nam đã và đang tạo ra hiệu ứng vô cùng tốt cho các cầu thủ nhập tịch có thể lên khoác áo ĐTQG. Cụ thể ở V-League 2017, hai cầu thủ nhập tịch là Hoàng Vũ Samson và Đỗ Merlo đã chính thức lên tiếng mong muốn được một lần khoác áo ĐT Việt Nam: “Được một lần khoác áo ĐTQG là vinh dự với bất kỳ ai theo nghiệp cậu thủ, nếu ban huấn luyện cần tôi vẫn luôn sẵn sàng cống hiên vì màu áo của tổ quốc,” tiền đạo Đỗ Merlo chia sẻ với truyền thông khi anh chính thức trở thành công dân của Việt Nam.

Merlo1

Đỗ Merlo chính thức trở thành công dân của Việt Nam.

Thời điểm hiện tại ĐT Việt Nam đang thiếu một trung phong thật sự, sau khi Công Vinh chính thức giải nghệ ĐT Việt Nam vẫn thiếu một mũi nhọn trên hàng công. Đây có lẽ là thời điểm cụ thể nhất để HLV Hữu Thắng có thể nghĩ đến việc cho những ngoại binh nhập tịch khoác áo ĐTQG tham dự sân chơi như Asian Cup.

Ở một phương diện khác, đại diện Liên đoàn bóng đá Việt Nam - Ủy viên ban thường trực VFF, ông Trần Anh Tú cho hay: “Việc nhân sự ở ĐT Việt Nam và U23 Việt Nam quyền quyết định lớn nhất vẫn thuộc về HLV trưởng dẫn dắt đội bóng. Hội đồng HLV Quốc gia và VFF chỉ có nhiệm vụ cố vấn giúp các đội tuyển thêm sức mạnh. Vậy nên, vấn đề gọi những cầu thủ trẻ hay thêm những ngoại binh vào ĐT Việt Nam là câu chuyện liên quan đến chuyên môn của HLV trưởng.”

Thùy Trâm - Thể thao Việt Nam | 11:00 16/06/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục