Nguyễn Huỳnh Phú Vinh - Tài năng trẻ đại diện cho sự phát triển của Bóng rổ Việt Nam

23:48 Chủ nhật 05/08/2018

TinTheThao.com.vnLà cầu thủ trẻ nhất có mặt trong danh sách thi đấu của đội bóng Cantho Catfish tham dự VBA 2018, Nguyễn Huỳnh Phú Vinh vừa có cho mình danh hiệu MVP đầu tiên trong sự nghiệp.

Là cầu thủ trẻ nhất có mặt trong danh sách thi đấu của đội bóng Cantho Catfish tham dự VBA 2018, Nguyễn Huỳnh Phú Vinh vừa có cho mình danh hiệu MVP đầu tiên trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp khi thể hiện một phong độ xuất sắc, góp phần không nhỏ vào chiến thắng của “Cá Basa” trước “Những chú trâu thủ đô” trong trận đấu ngày hôm qua.

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống thể thao

Xuất thân trong một gia đình có ba mẹ đều từng là vận động viên bóng chuyền chuyên nghiệp, Phú Vinh và chị gái được thừa hưởng những tố chất vượt trội về thể chất, đặc biệt là một chiều cao đáng mơ ước. Nhưng khác với con đường của ba mẹ, bóng rổ mới là môn thể thao mà hai chị em Vinh lựa chọn để theo đuổi và phát triển sự nghiệp.

Tuy vậy, hiểu rõ những khó khăn và tương lai của một vận động viên thể thao, ban đầu, chính gia đình là những người khuyên Vinh không nên tiếp tục. Nhưng nhờ tố chất thiên phú cùng niềm đam mê mãnh liệt với trái bóng cam, cả Vinh và những vị HLV từng quan sát và làm việc với em đều thừa nhận Vinh chính là tương lai của bóng rổ Việt Nam và em cần được đầu tư và phát triển bài bản.

NHPV

Nguyễn Huỳnh Phú Vinh. 

Thể hiện tố chất và lần đầu thi đấu chuyên nghiệp

Bắt đầu chơi bóng từ những năm cấp 3, Vinh là một trong những gương mặt quen thuộc tham gia không ít giải phong trào tại Cần Thơ trong màu áo của đội bóng rổ trường THPT Bùi Hữu Nghĩa. Thi đấu không chuyên để nâng cao cọ xát, cái tên Phú Vinh nhanh chóng được phát hiện và có lần đầu thi đấu tại một giải đấu chuyên nghiệp khi gia nhập Cantho Catfish vào giai đoạn nửa mùa giải của VBA 2016.

Dù không có nhiều cơ hội để ra sân, nhưng những gì Vinh thể hiện tại VBA 2016 đủ để các HLV và chuyên gia đào tạo bóng rổ trẻ chú ý. Cuối mùa giải, Vinh chính thức gia nhập đội trẻ của Saigon Heat sau khi anh Cornor Nguyễn, HLV Phan Thanh Cảnh đích thân xuống gặp ba mẹ Vinh xin cho em theo sự nghiệp bóng rổ chuyên nghiệp.

VBA 2018 – Nơi Phú Vinh có cột móc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp

Trở lại với VBA 2018, cầu thủ có chiều cao 2m03 này chính là cái gương mặt trẻ nhất trong đội hình của Cantho Catfish. HLV trưởng của đội bóng miền Tây, ông Kevin Yurkus cho biết: “Tôi luôn tin tưởng và luôn trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ không chỉ riêng Vinh, nhưng em ấy là người có tiến bộ vượt bậc nhất. Vào những buổi trưa em ấy rảnh, tôi sẵn sàng giành thời gian để  luyện tập riêng với Vinh.”

Nhờ có những tiến bộ không ngừng, tại VBA 2018, Vinh trở thành cầu thủ nội binh đầu tiên có màng “dunk rổ” vô cùng “đã mắt” trước sự vỡ oà sung sướng của người hâm mộ trong trận Cantho Catfish gặp Hochiminh City Wings. “Xem ngoại binh hay Việt kiều dunk rổ quen rồi, giờ có một nội binh mà còn rất trẻ nữa làm được thật sự quá tự hào và sung sướng.” Cảm xúc hạnh phúc của một cổ động viên khi được trực tiếp chứng kiến pha bóng xuất thần của Phú Vinh.

Chưa dừng lại ở đó, khi được HLV Kevin Yurkus tin tưởng và trao cơ hội ra sân nhiều hơn, Phú Vinh đã xuất sắc có được danh hiệu MVP đầu tiên trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp khi có 12 điểm, 5 rebounds và hiệu suất field goal lên đến 85% trong trận đấu Cantho Catfish gặp Hanoi Buffaloes ngay tại NTĐ Bách Khoa.

Phòng Huyền Linh - theo Bongro24h.vn | 23:22 05/08/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục