VFF chia thưởng 3 tỷ từ SEA Games, Công Phượng được bao nhiêu?

12:39 Thứ hai 03/08/2015

Toàn bộ 3 tỷ đồng tiền thưởng cho thành tích HCĐ SEA Games của thầy trò HLV Miura đã được VFF giải ngân.

Thưởng nóng thành… thưởng nguội

SEA Games 28 kết thúc từ ngày 16/6, nhưng phải tới vài ngày trước, VFF mới chia tiền thưởng cho các cầu thủ.

Trước đó, với thành tích giành HCĐ của đội tuyển U23 Việt Nam, VFF đã quyết định thưởng nóng cho thầy trò HLV Miura 3 tỷ đồng. Đây là mức thưởng ngang với ĐTVN đạt thành tích tương tự tại AFF Cup 2014.

Trong thời gian qua, VFF tỏ ra rất “tế nhị” trong vấn đề treo thưởng cũng như thưởng nóng cho các cầu thủ. Sau nhiều năm hứa thưởng lớn lên tới cả chục tỷ đồng nhưng đội tuyển U23 Việt Nam không thể giành chức vô địch SEA Games, ở kỳ SEA Games 28 VFF quyết định không treo thưởng để tránh gây áp lực cho các cầu thủ.

Các cầu thủ U23 VN đã nhận được số tiền thưởng từ SEA Games. Ảnh: Hà Bạch.

Thực tế, chuyện thưởng nóng luôn được “mặc định” ở mỗi kỳ SEA Games. Thành tích càng cao các cầu thủ càng được thưởng nhiều và ngược lại. Tuy nhiên, việc VFF giữ kín chuyện thưởng cũng là để dư luận tránh nói ra nói vào. Theo một quan chức VFF, các cầu thủ sẽ được thưởng xứng đáng với những công sức bỏ ra.

Theo đó, tiền thưởng không chỉ dành cho thành tích cụ thể nào đó, mà còn là cả quá trình tập luyện, thi đấu suốt một giải đấu.

Về mức chia thưởng, được biết, ban huấn luyện (BHL) U23 Việt Nam đã xếp hạng cầu thủ theo mức A (cầu thủ đá chính, HLV...), B (cầu thủ dự bị, trợ lý), C và D (các cầu thủ khác trong danh sách và nhân viên phục vụ). Những cá nhân hạng A gồm lứa Công Phượng, Hồng Quân, Ngọc Hải, Huy Toàn... nhận được hơn 100 triệu đồng tiền thưởng, hạng B nhận 80 triệu đồng (sau khi trừ thuế).

Tiền thưởng sẽ được VFF chuyển thẳng vào tài khoản cho các cầu thủ. Dù nhận tiền thưởng “nóng” thành thưởng “nguội”, nhưng nhiều cầu thủ cho biết họ đã rất vui vì được ghi nhận xứng đáng sau những nỗ lực.

HLV Miura tiếp tục đi tuyển quân

Trong năm 2015, nhiệm vụ trọng tâm của bóng đá Việt Nam là SEA Games 28 đã kết thúc, với thành tích HCĐ. Trong năm nay, bóng đá Việt Nam vẫn còn một nhiệm vụ quan trọng khác là vòng loại World Cup 2018.

Ngoài ra, HLV Miura cũng phải chuẩn bị lực lượng cho vòng chung kết U23 châu Á. Theo kế hoạch, U23 Việt Nam sẽ hội quân trở lại tại Hà Nội vào đầu tháng 12/2015. Toàn đội có 4 tuần tập luyện ở VFF trước khi tới Qatar dự Vòng chung kết U23 châu Á (diễn ra từ 12/1 đến 30/1/2016).

Về thành phần lực lượng ĐTVN, HLV Miura sẽ tiếp tục đi xem giò các cầu thủ tại V.League. Tiêu chí của HLV Miura vẫn sẽ là các cầu thủ có phong độ và một vài gương mặt trẻ như Công Phượng, Duy Mạnh, Ngọc Hải…

Vào ngày 8/9 tới, ĐTVN sẽ tập trung trở lại để chuẩn bị cho trận đấu với Đài Loan trên sân khách. Sau đó vào tháng 10 sẽ là hai trận đấu vô cùng quan trọng với Iraq và trận lượt về với Thái Lan tại vòng loại World Cup 2018. Nếu giành được kết quả tốt, ĐTVN sẽ có cơ hội giành một trong hai vé nhất bảng để giành quyền tham dự VCK Asian Cup 2019.

Để chuẩn bị tốt nhất cho hai giải đấu trên, VFF sẽ tiếp tục thành lập ban chuyên môn nhằm cố vấn nhân sự cho HLV Miura. Một thuận lợi với HLV người Nhật Bản là ông đã có khoảng thời gian vừa đủ làm việc tại Việt Nam để có thể tự mình đưa ra đánh giá chính xác nhất với những sự lựa chọn lên tuyển.

Theo xu hướng mà ông Miura tuyển quân những giải gần đây, các cầu thủ trẻ sẽ được trao cơ hội, nhưng cả ĐTVN và U23 vẫn phải có lực lượng nòng cốt là các cựu binh, nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Ngô Mộc | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục