Cai Yun bị báo giới lên án lên án là “Kẻ độc đoán”

08:00 Thứ năm 12/09/2013

Sau vụ Scandal đập vợt và rời khỏi sân ngay khi trận đấu vẫn đang diễn ra của Cai Yun, hàng loạt các bài báo trong nước và quốc tế đã lập tức lên án hành động không thể chấp nhận này của Cai Yun, nặng nề hơn, nhiều tờ báo trong nước còn gọi anh là “Kẻ độc đoán”

 

Một tờ báo thể thao chuyên về cầu lông có trụ sở ở Bắc Kinh viết

Không thể chấp nhận được hành động của Cai Yun, Xu Chen đã thi đấu quá mệt mỏi ở 2 trận đấu đôi nam nữ trước đó, đánh đôi nam nữ thì thể lực của vận động viên nam sẽ bị mất rất nhiều. Việc Xu Chen tiếp tục phải đánh trận thứ 3 trong ngày là do sự sắp xếp của ban huấn luyện. Dù có đúng hay có sai thì thái độ phản ứng của Cai Yun đúng là 1 kẻ độc tài, không xứng đáng với nhà vô địch Olympics mà cậu ấy đang nắm dự, đi ngược với tinh thần thể thao của Olympics

Không chỉ đánh mất đi hình ảnh của mình, cậu ấy còn làm ảnh hưởng đến 1 lớp trẻ đã và đang hâm mộ cậu ấy, các bạn trẻ yêu cầu lông sẽ nghĩ sao về hành động này của Cai Yun, tôi thực sự thất vọng vì cậu ấy

Đây không phải là lần đầu tiên Cai Yun có những hành động như vậy, trước đó ở giải cầu lông Toàn Anh 2010, trong trận đấu của cặp Cai Yun/ Fu Haifeng thua cặp đôi của Đan Mạch Mathias Boe/ Carsten Mogensen, Cai Yun đã sút tung hộp đựng đồ đựng vợt ở cạnh sân và phải nhận thẻ đỏ của trọng tài

Huy Lê | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục