Hàn Quốc thắng áp đảo ở Vietnam Grand Prix 2013

14:42 Thứ hai 09/12/2013

Chiều 8/12, tại Thành phố Hồ Chí Minh, giải cầu lông quốc tế Việt Nam mở rộng năm 2013 (Vietnam Grand Prix 2013) đã khép lại với các trận chung kết.

Tay vợt Lê Thu Huyền (áo đỏ vàng, Việt Nam) thắng 2-1 Ying Chun Lin (Đài Loan-Trung Quốc) trong trận đấu vòng loại. (Ảnh: Mạnh Linh)

Các tay vợt Hàn Quốc đã thi đấu xuất sắc khi giành 3/5 ngôi vô địch của giải.

Các trận chung kết nội dung đánh đơn đã kết thúc khá chóng vánh. Ở giải nam, hạt giống số 6 Wan Ho Son (Hàn Quốc) đã đánh bại hạt giống số 2 Chun Seang Tan (Malaysia) với tỷ số 2-0 (21-14, 21-9) chỉ sau 30 phút.

Trong khi đó, trận chung kết đơn nữ kết thúc sau 21 phút khi tay vợt Bing Jiao He (Trung Quốc) giành chiến thắng 2-0 (21-10, 21-6) trước hạt giống số 2 người Indonesia Hera Desi.

Ở nội dung đôi nam nữ, cặp đôi Sol Kyu Choi/Yoo Jung Chae (Hàn Quốc) đánh bại đôi Min Chun Liao/Hsiao Huan Chen (Đài Loan) sau 3 ván (22-20, 19-21, 21-14).

Hai tay vợt Fran Kurniawan/Bona Septano (Indonesia) đã giành huy chương vàng nội dung đôi nam sau chiến thắng 2-1 (18-21, 21-18, 21-18) trước các tay vợt Đài Loan Chia Yu Lin/Hsiao Lin Wu.

Trong khi ở nội dung đôi nữ, hai tay vợt Hàn Quốc A Ra Ko/Hae Won Yoo đã lên ngôi vô địch sau khi lội ngược dòng thành công trước cặp đôi người Malaysia Anscelly/Fie Cho Soong (12-21, 21-10, 21-9).

Tại giải đấu năm nay, hầu hết các tay vợt Việt Nam đều bị loại ở vòng ngoài. Niềm hy vọng của chủ nhà được đặt vào Vũ Thị Trang và Lê Thu Huyền ở nội dung đơn nữ, những tay vợt có vị trí xếp hạng tiệm cận tốp 100 của thế giới, tuy nhiên họ cũng không thể vào sâu.

Vũ Thị Trang bị loại ngay trận đầu tiên, trong khi Lê Thu Huyền dù đã xuất sắc đánh bại Ying Chun Lin nhưng cũng dừng bước ở vòng 2 khi thất bại trước hạt giống số 7 Ya Ching Hsu.

Ở giải nam, tay vợt Tuấn Kiệt và Cao Cường dù đã rất nỗ lực, nhưng đều không thể vào sâu khi đụng các tay vợt hạt giống của Hàn Quốc và Hong Kong.

Giải cầu lông quốc tế Việt Nam mở rộng năm 2013 thu hút 237 tay vợt thuộc 13 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự, gồm: Việt Nam, Malaysia, Singapore, Indonesia, Hàn Quốc, Thái Lan, Bahrain, Hong Kong (Trung Quốc), Đài Loan (Trung Quốc), Canada, Trung Quốc, Bồ Đào Nha, Nga. Đây là giải nằm trong hệ thống thi đấu của Liên đoàn cầu lông thế giới (BWF).

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục