Hà Nội FC và Bình Dương càng thi đấu thành công, bóng đá Việt Nam càng rủi ro cao

23:10 Thứ năm 13/06/2019 | 1

TinTheThao.com.vnNghe có vẻ lạ lùng nhưng đây là thực tế mà U23 và đội tuyển Việt Nam đang phải đối mặt.

Hà Nội FC mùa này đang thực hiện sứ mệnh cao cả của bóng đá Việt Nam, đó là thi đấu thành công tại đấu trường AFC Cup. HLV trưởng Chu Đình Nghiêm từng tuyên bố đội bóng thủ đô sẽ ưu tiên, phấn đấu hết khả năng giành chiến thắng tại sân chơi hạng 2 châu Á dành cho câu lạc bộ.

Bình Dương có vẻ lặng lẽ hơn Hà Nội FC nhưng nên nhớ đây là đội bóng có thành tích quốc tế tốt nhất Việt Nam khi từng giành quyền vào bán kết AFC Cup năm 2009. Đang trong quá trình chuyển giao lực lượng nên đội chủ sân Gò Đậu gặp những khó khăn nhất định.

Tuy nhiên vào thời điểm quan trọng nhất, thầy trò HLV Nguyễn Thanh Sơn luôn biết cách tỏa sáng, giành chiến thắng quan trọng tại AFC Cup. Viễn cảnh Hà Nội FC và Bình Dương đụng độ trong trận chung kết AFC Cup khu vực Đông Nam Á là khả thi.

Hà Nội FC và Bình Dương càng thi đấu thành công, bóng đá Việt Nam càng rủi ro cao - Bóng Đá

 Duy Mạnh, Văn Hậu, Quang Hải, Hùng Dũng, Anh Đức trong màu áo ĐTQG. Ảnh: Đình Viên.

Vì sao lại nói Hà Nội FC và Bình Dương càng thi đấu tưng bừng, U23 và đội tuyển Việt Nam lại càng lo lắng? Đương kim vô địch V-League là bộ khung cho cả U23 và đội tuyển quốc gia với Trần Đình Trọng, Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Quang Hải, Đỗ Duy Mạnh, Đoàn Văn Hậu, Bùi Tiến Dũng, Trần Văn Kiên, Nguyễn Thành Chung, Trương Văn Thái Quý.

Trong số này Trần Đình Trọng,  Nguyễn Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Thành Chung vừa khoác áo U23 và đội tuyển Việt Nam. Bình Dương cũng có tiền đạo Nguyễn Anh Đức, Hồ Tấn Tài, Nguyễn Trọng Huy, Nguyễn Tiến Linh.

Rõ ràng Hà Nội FC và Bình Dương sẽ “quyết tử” để giành vinh quang cho câu lạc bộ và tổ quốc tại AFC Cup. Trong khi đó, Hà Nội FC và Bình Dương vẫn phải chiến đấu tại V-League và Cup quốc gia. Có thể nói các tuyển thủ U23 quốc gia và đội tuyển quốc gia của Hà Nội FC và Bình Dương phải thi đấu liên tục, bị bào mòn thể lực và đối mặt với rủi ro chấn thương cao. Việc trung vệ Trần Đình Trọng bị dứt dây chằng đầu gối là minh chứng rõ ràng nhất.

Hà Nội FC và Bình Dương càng thi đấu thành công, bóng đá Việt Nam càng rủi ro cao - Bóng Đá

Nguyễn Quang Hải bị bào mòn thể lực vì quá tải.

Đình Trọng là cái kết đắng đầu tiên về việc căng sức thi đấu liên tục, bị quá tải và chấn thương nặng nhưng chưa phải trường hợp cuối cùng. Đơn giản là thực tế sân cỏ rất khốc liệt và khó lường, mọi khả năng đều có thể xảy ra. Chẳng phải ngẫu nhiên mà Nguyễn Quang Hải thi đấu chưa đúng sức tại King’s Cup. Bị bào mòn thể lực nghiêm trọng và không đủ thời gian hồi phục, Hải “con” thể hiện phong độ chỉ ở mức tròn vai ở giải đấu vừa qua tại Thái Lan.

Nguy cơ chấn thương của các tuyển thủ U23 và đội tuyển Việt Nam trong màu áo Hà Nội FC và Bình Dương là có thật. Vì vậy, sau những giải đấu đã vắt kiệt sức, các tuyển thủ cần có thời gian nghỉ ngơi để hồi phục cả về thể chất lẫn tinh thần. 

Gia Minh | 22:00 13/06/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục