Điểm nhấn La Liga: Barca mất quân, Valencia mất tướng

18:16 Thứ hai 20/11/2017

TinTheThao.com.vnTrận thư hùng của top đầu La Liga vòng sau sẽ chứng kiến sự thiệt thòi cả từ phía Barca lẫn Valencia. Nếu trung vệ Gerard Pique không thể thi đấu do lãnh đủ quota thẻ vàng, thì HLV Marcelino bên phía 'Bầy dơi' cũng bị cấm chỉ đạo do bị thẻ đỏ.

Đó là tình huống không hề mong muốn trong trận thắng 2-0 của Valencia trước Espanyol. Ở phút thứ 64, HLV Marcelino đã bị trọng tài chính Hernandez Hernandez yêu cầu rời khu kỹ thuật và tiến vào phòng thay đồ.

Sự cố xảy ra khi trung vệ của Valencia là Jeison Murillo bị đau và phải nằm sân. Tuy nhiên, các cầu thủ Espanyol không chủ động đá bóng ra khỏi sân mà vẫn tiếp tục thi đấu. HLV Marcelino vì thế đã phản ứng gay gắt với trọng tài.

Điểm nhấn La Liga: Barca mất quân, Valencia mất tướng - Bóng Đá

 Marcelino nổi tiếng là người nóng tính.

Ông Fernandez sau khi can ngăn cuộc cãi vả giữa Marcelino và HLV Espanyol là Quique Sanchez, đã quyết định truất quyền chỉ đạo của chiến lược gia bên phía Valencia. Như vậy, ông sẽ không được tham gia trực tiếp vào trận đại chiến với Barcelona vào tuần sau. Trong sự nghiệp của mình, đây cũng đã là lần thứ 8 vị chiến lược gia này bị truất quyền chỉ đạo do mất kiểm soát.

Giải thích cho án phạt này, trọng tài Hernandez cho biết Marcelino đã cố tình phản đối quyết định của ông, dù ông nhiều lần yêu cầu HLV này chấp hành. Về phía BLĐ Valencia, họ cũng úp mở khả năng sẽ kháng án lên Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha cũng như Tòa án thể thao CAS. Khi được các phóng viên hỏi, thì chủ tịch Mateu Alemany chỉ nói ngắn gọn: "Hãy chờ xem."

Việc mất người chỉ đạo sẽ gây ảnh hưởng rất nhiều cho Valencia trong trận đấu với Barca ở vòng 13. Ngược lại, bên phía đội chủ sân Camp Nou cũng bị thiệt thòi với sự vắng mặt của trung vệ Gerard Pique. Anh đã lãnh thẻ vàng trong trận đấu trước Leganes sau một pha truy cản trái phép. Đây là chiếc thẻ vàng thứ 5 của cầu thủ này, và anh sẽ bị cấm thi đấu một trận theo luật định.

Điểm nhấn La Liga: Barca mất quân, Valencia mất tướng - Bóng Đá

 Tình huống dẫn đến thẻ vàng của Pique.

Hàng thủ Barca sẽ gặp rất nhiều khó khăn với việc Javier Mascherano cũng phải vắng mặt 4 tuần sau khi chấn thương ở tuyển Argentina. Như vậy, HLV Ernesto Valverde chỉ còn cách lựa chọn giữa Thomas Vermaelen và Marlon Santos. Trung vệ người Bỉ chưa ra sân phút nào ở mùa này, và vẫn đang là dấu hỏi lớn với những chấn thương liên miên. Còn trung vệ trẻ của La Masia thì cũng đã được trả về đội B ở cuối mùa giải trước.

Phía Barca cũng xác nhận sẽ kháng án cho chiếc thẻ phạt của Pique. Tuy nhiên, giống như trường hợp của HLV Marcelino, khả năng thành công là không cao.

Châu Tinh - BongDa.com.vn - TTVN | 17:30 20/11/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục