Cầu thủ Udinese đi tù vì phân biệt chủng tộc

11:24 Thứ năm 10/01/2013

Mới đây, trung vệ Danilo của Udinese đã bị tòa án bang Sao Paulo, Brazil kết án 1 năm tù vì hành vi phân biệt chủng tộc với cầu thủ đối phương hồi năm 2010.

Hồi năm 2010 khi còn khoác áo Palmeiras, Danilo đã có hành vi phun nước bọt vào mặt cầu thủ Manoel của Atletico Paranese trong khuôn khổ Copa Brazil. Không những vậy, hậu vệ 28 tuổi còn gọi Manoel là… con khỉ. Vụ việc này đã khiến giới truyền thông và các fan hâm mộ tại xứ sở Samba bất bình.

Mặc dù đã chuyển sang đầu quân cho Udinese hồi mùa hè năm 2011, song điều đó vẫn không thể giúp Danilo thoát tội. Tại phiên tòa diễn ra tại bang Sao Paulo ở quê nhà Brazil cách đây ít ngày, anh đã bị tuyên phạt 1 năm tù giam.

Không những phải “bóc lịch” 12 tháng, Danilo còn phải đóng khoản tiền phạt lên tới 127.000 euro và 500 giờ lao động công ích. Như vậy, khoản tiền phạt mà cựu cầu thủ Palmeiras phải đóng gần bằng 1/3 số tiền lương 400.000 euro/năm mà anh đang được hưởng tại Udinese.

Với án phạt này, sự nghiệp của Danilo sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ. Điều đó càng trở nên đáng tiếc hơn khi anh đang được đương kim vô địch Serie A Juventus theo đuổi trong suốt thời gian vừa qua.

Minh Chí | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục