Báo Trung Quốc thán phục trước sự thăng tiến liên tục của ĐT Việt Nam trên BXH FIFA

19:30 Thứ sáu 29/11/2019

TinTheThao.com.vnTrang Sina Sport (Trung Quốc) đã bày tỏ sự thán phục trước sự thăng tiến liên tục của ĐT Việt Nam trên BXH FIFA.

Hôm qua (28/11), FIFA đã công bố BXH tháng 11 của các ĐTQG sau loạt trận quốc tế diễn ra hồi giữa tháng. Trong đó, đáng chú ý cónhững bước thăng tiến của đoàn quân HLV Park Hang-seo.

Cụ thể, sau chiến thắng 1-0 trước UAE (ngày 14/11) và trận hoà Thái Lan (ngày 19/11) Ngọc Hải và các đồng đội đã được cộng thêm 13 điểm, leo lên 3 bậc, đứng thứ 94 Thế giới và tiếp tục đứng vững ở vị trí thứ 14 châu Á.

Báo Trung Quốc thán phục trước sự thăng tiến liên tục của ĐT Việt Nam trên BXH FIFA - Bóng Đá

 ĐT Việt Nam đứng thứ 94 Thế giới, hạng 14 châu Á ở BXH FIFA tháng 11/2019.

Song, nếu so lại với vị trí đứng thứ 97 của Rồng Vàng ở BXH tháng 10 thì rõ ràng chúng ta đã có những sự cải thiện rất đáng ghi nhận. Đáng chú ý là việc ĐT Việt Nam đã tăng thêm 1 bậc ở BXH châu Á và đang trên lộ trình trở thành đối trọng tại đấu trường châu lục.

Trước sự thăng tiến ổn định và nhảy vọt của Rồng Vàng, trang Sina Sport (Trung Quốc) bày tỏ sự thán phục: "Trên BXH FIFA vừa mới được công bố, ĐT Việt Nam đã tăng thêm 3 bậc để từ hạng 97 vươn lên hạng 94. Đây là thứ hạng cao nhất mà bóng đá nước này có được kể từ năm 2004.

Phải công nhận rằng, ĐT Việt Nam đã thay đổi rất nhiều trong thời gian qua và vươn lên trở thành đội bóng hàng đầu của châu lục. Còn nhớ, cách đây chưa lâu, U22 của họ đã đánh bại U22 Trung Quốc dưới sự dẫn dắt của HLV Hiddink với tỉ số 2-0.

Còn ở VCK U23 châu Á 2018, trong khi Trung Quốc sớm bị loại thì Việt Nam đã vào tới chung kết và chỉ thua nhà vô địch Uzbekistan ở hiệp phụ. Đến giải U19 châu Á 2020, Trung Quốc thậm chí còn không vào nổi vòng chung kết. Còn ở vòng loại World Cup 2022, Trung Quốc thắng 2, hòa 1 và thua 2 thì Việt Nam thắng 3, hòa 2 và xếp đầu bảng đấu của mình."

Báo Trung Quốc thán phục trước sự thăng tiến liên tục của ĐT Việt Nam trên BXH FIFA - Bóng Đá

 ĐT Thái Lan cũng bị tụt hạng và kém xa ĐT Việt Nam.

Không chỉ thế, truyền thông Thái Lan cũng dành tặng những lời khen cho đoàn quân HLV Park Hang-seo. Trang Siamsport cũng viết: "ĐT Thái Lan đã có những bước lùi trên BXH FIFA sau loạt trận vòng loại World Cup 2022. Trận thua trước Malaysia chính là nguyên nhân khiến Voi chiến tụt 4 hạng. Họ tiếp tục xếp sau ĐT Việt Nam của HLV Park Hang-seo. Rồng Vàng thăng tiến thêm 3 bậc với chiến thắng quan trọng trước UAE.

Ngoài ra, ĐT Nật Bản - quê hương của HLV Nishino đã leo lên đứng đầu BXH FIFA khu vực châu Á, soán ngôi của ĐT Iran."

Đăng Huy | 16:44 29/11/2019
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục