Ali Mabkhout – “hung thần” của các đội Đông Nam Á

23:11 Chủ nhật 13/10/2019 | 1

TinTheThao.com.vnChỉ sau 2 trận đấu, tiền đạo Ali Mabkhout của đội tuyển UAE đã gieo rắc nỗi khiếp sợ lên các đối thủ Đông Nam Á với 5 lần xé lưới Malaysia và Indonesia.

Đội tuyển UAE đã thể hiện sức mạnh hủy diệt bằng 2 trận toàn thắng trước Malaysia và Indonesia. Thầy trò HLV Bert van Marwijk ghi 7 bàn thắng, chỉ để lọt lưới 1 bàn thua. Đóng góp vào thành tích ấn tượng này là chân sút chủ lực Ali Mabkhout với 5 lần xé lưới đối phương. Đáng chú ý là tiền đạo sinh năm 1990 đang thể hiện phong độ ghi bàn rất cao: lập cú đúp trong trận thắng Malaysia và ghi hattrick trong trận nhấn chìm Indonesia với tỷ số 5-0.

Trận thắng Indonesia đã giúp Ali Mabkhout đi vào lịch sử bóng đá UAE. Anh trở thành chân sút ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại của nước này. Sau 81 trận thi đấu quốc tế, Ali Mabkhout đã 54 lần xé lưới đối thủ, vượt qua kỷ lục cũ của đàn anh Adnan Al Talyani ghi 52 bàn thắng sau 161 trận cho đội tuyển UAE. Tại vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á, Ali Mabkhout cũng đã có 9 bàn thắng cho UAE.

Ali Mabkhout -

Ali Mabkhout gieo sầu cho thủ môn ĐT Indonesia.

Sẽ không ngoa nếu nói Ali Mabkhout là “hung thần” của các đội bóng Đông Nam Á. Ngoài việc chọc thủng lưới Malaysia, Indonesia, tiền đạo này cũng rất “kết” đối thủ Thái Lan. Anh đã từng 4 lần ghi bàn vào lưới đội bóng xứ chùa Vàng. Gần nhất là pha lập công tại Asian Cup 2019.

Có thể nói Ali Mabkhout ngày càng hoàn thiện bản năng sát thủ. Trong 5 lần phá lưới đối phương tại bảng G vòng loại World Cup 2022, tiền đạo này ghi bàn 3 lần bằng chân phải, 1 lần bằng chân trái và 1 pha không chiến.

Chẳng phải ngẫu nhiên mà truyền thông Thái Lan cảnh báo đội nhà: “Ali Mabkhout thuộc mẫu tiền đạo sát thủ. Anh ngày càng cải thiện khả năng ghi bàn dưới sự dẫn dắt của HLV người Hà Lan, Bert van Marwijk. Nếu không “bắt chết” Ali Mabkhout, đội tuyển Thái Lan hoàn toàn có thể trả giá rất đắt giống như Malaysia và Indonesia”.

Ali Mabkhout -

 Ali Mabkhout ngày càng hoàn thiện khả năng ghi bàn.

Sau khi lập kỷ lục trở thành chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá UAE, Ali Mabkhout đã gửi lời tuyên chiến đến các đối thủ bảng G: “Tôi không nghĩ về các đối thủ khác. Tôi chỉ tập trung thể hiện khả năng ghi bàn cho đội tuyển UAE. Hai trận toàn thắng là kết quả tuyệt vời cho đội tuyển và HLV Bert van Marwijk. Chắc chắn chúng tôi không muốn dừng lại, bởi mục tiêu của UAE là giành suất dự vòng chung kết World Cup 2022 tại Qatar”.

Chắc chắn đội tuyển Thái Lan có lý do để e ngại UAE và tiền đạo Ali Mabkhout trong trận quyết chiến ngày 15/10. Một trận thua trước đội bóng Tây Á sẽ khiến cho thầy trò HLV Akira Nishino thất thế trong cuộc tranh chấp ngôi đầu bảng G và thậm chí nhiều khả năng mất luôn vị trí nhì bảng vào tay kỳ phùng địch thủ Việt Nam - chỉ gặp đội chót bảng Indonesia.

Tiểu Phương | 22:15 13/10/2019
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục