5 điểm nhấn trận U22 Hàn Quốc 2-1 U22 Việt Nam: Dấu ấn Công Phượng, Xuân Trường mờ nhạt

22:37 Chủ nhật 23/07/2017

TinTheThao.com.vnChơi không hề thua kém U22 Hàn Quốc trong phần lớn thời gian thi đấu, nhưng những sai lầm cá nhân đã khiến U22 Việt Nam không thể có ít nhất một điểm để chiếm ngôi đầu bảng. Tuy nhiên, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng vẫn giành vé tham dự VCK U23 châu Á 2018 với tư cách một trong 6 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

1. Sai lầm của Tiến Dũng

Được HLV Nguyễn Hữu Thắng tin tưởng trao cơ hội bắt chính thay Phí Minh Long trong trận đấu quan trọng với U22 Hàn Quốc, nhưng màn thể hiện của Tiến Dũng đã không đáp ứng được sự kỳ vọng từ người thầy của mình.

Tiến Dũng là người trực tiếp mắc sai lầm trong bàn thua đầu tiên của U22 Việt Nam sau pha băng ra bắt hụt bóng để tạo điều kiện cho cầu thủ đội bạn mở tỉ số. Bên cạnh đó là những pha xử lý cho thấy sự thiếu an toàn từ thủ thành U20 Việt Nam này, có lẽ Hữu Thắng nên có sự thử nghiệm nhiều hơn cho vị trí này nhằm tìm ra một người xứng đáng đứng trong khung gỗ ở SEA Games 29 sắp tới.

2. Công Phượng nổi bật nhất U22 Việt Nam

Công Phượng lại một lần nữa chứng tỏ được tầm quan trọng của mình trong đội hình U22 Việt Nam, không chỉ trực tiếp ghi bàn gỡ hòa từ cú sút sở trường ngoài vòng 16m50 mà cầu thủ này còn để lại dấu ấn đậm nét với đường chuyền thông minh đưa đồng đội vào thế thuận lợi, trong một lần như vậy thì Tuấn Tài đã có cơ hội đối mặt đối phương nhưng không thành công.

 - Bóng Đá

 Công Phượng vẫn là cầu thủ thi đấu nổi bật nhất U22 Việt Nam. Ảnh: Đình Viên.

Qua 3 trận đấu ở vòng loại năm nay, Công Phượng là người thi đấu nổi bật nhất của U22 Việt Nam, điều đó sẽ tạo đà tâm lý cho tiền đạo HAGL này tỏa sáng tại kỳ đại hội sắp tới trên đất Mã.

3. Xuân Trường, Tuấn Anh mờ nhạt

Trước một đội bóng mạnh có tuyến tiền vệ to, khỏe và kỹ thuật như U22 Hàn Quốc, Xuân Trường, Tuấn Anh đã không có nhiều khoảng trống để thể hiện được mình. Bộ đôi này dường như “mất tích” trong suốt phần lớn thời gian thi đấu. Điều đó chỉ được cải thiện khi Duy Mạnh được đẩy lên đá cặp khi Tuấn Anh rời sân.

 - Bóng Đá

 Xuân Trường không có nhiều khoảng trống để thể hiện. Ảnh: Đình Viên

Đây cũng là việc nhà cầm quân xứ Nghệ cần phải tính toán lại trong bối cảnh tuyến giữa U22 Việt Nam thừa kỹ thuật, tinh quái nhưng lại thiếu sức mạnh trước các đối thủ có hàng tiền vệ to, khỏe.

4. Tuấn Tài vẫn là nỗi thất vọng

Ở ba trận đấu vừa qua, Hữu Thắng đều đã trao cơ hội cho ba tiền đạo cắm của U22 Việt Nam ra sân chứng tỏ khả năng, nhưng nhìn chung màn thể hiện của Đức Chinh, Tuấn Tài và Thanh Bình cũng chưa để lại nhiều ấn tượng nhất định.

Trong đó, Tuấn Tài đang để lại nỗi thất vọng nhất so với hai đồng nghiệp còn lại khi chưa có nhiều cơ hội để thể hiện, cùng với đó là việc bỏ lỡ cơ hội rõ rệt sau đường kiến tạo thông minh của Công Phượng ở trận đấu hôm nay. Có lẽ, đây cũng sẽ là bài toán khó giải nhất của Hữu Thắng ở U22 Việt Nam lúc này.

5. Nỗ lực tuyệt vời của U22 Việt Nam

Trước đối thủ được đánh giá cao như U22 Hàn Quốc, nhưng U22 Việt Nam vẫn tỏ ra không hề thua kém đội bóng này về thế trận. Thậm chí ngay sau khi nhận bàn thua từ sai lầm của Tiến Dũng thì các cầu thủ áo đỏ vẫn giữ được tinh thần thi đấu tuyệt vời vì tạo những pha phối hợp đẹp mắt làm khán đài sân Thống Nhất như muốn vỡ tung.

Tuy nhiên, nỗ lực của Công Phượng và đồng đội không thể giúp U22 Việt Nam tránh khỏi thất bại trước U22 Hàn Quốc từ những sai lầm không đáng có xuất phát từ hàng phòng ngự.

Viết Định - Thể thao Việt Nam | 22:00 23/07/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục