'Zlatan bảo tôi xuất sắc hơn cả anh ấy'

15:34 Thứ ba 14/04/2020

TinTheThao.com.vn"Ngựa chứng" nước Ý vừa kể lại những kỷ niệm đầu tiên với Zlatan Ibrahimovic.

 Pha ăn mừng "Why Always Me?" của Balotelli

Năm 2006, khi mới chỉ 16 tuổi, Mario Balotelli đã rời Lumezzane để cập bến ông lớn Inter Milan. Khi đó, Zlatan Ibrahimovic đã là một ngôi sao của sân San Siro và không mấy ấn tượng với người đàn em của mình. Mới đây, Balotelli kể lại: "Khi đó tôi vẫn còn là một đứa trẻ, anh ấy bảo tôi sẽ chẳng bao giờ được tập luyện với đội chính. Anh ấy bảo tôi sẽ chẳng bao giờ đủ khả năng chơi cho CLB này."

Mario Balotelli received a strong message from Ibrahimovic at the age of sixteen - Bóng Đá

 Zlatan và Balotelli ở Inter Milan.

Tuy vậy, sau đó huyền thoại người Thụy Điển lại thay đổi cách nhìn của mình, quan sát hành trình của người đàn em và đích thân thuyết phục Mino Raiola hãy trở thành người đại diện của Balotelli: "Sau đó anh ấy đến gặp Mino Raiola, bảo ông ấy hãy chọn tôi làm thân chủ bởi tôi còn xuất sắc hơn cả anh ấy."

Mối quan hệ giữa Balotelli và người thầy cũ Roberto Mancini đã được tranh luận một thời gian dài, nhất là khi Mancini hoàn toàn lãng quên "Super Mario" ở đội tuyển Ý. Tuy vậy, Balotelli lại cho rằng Mancini đã làm đúng: "Tôi có một mối quan hệ đặc biệt với ông ấy. Việc ông ấy không gọi tôi lên tuyển cũng làm tôi thấy vui, bởi ông ấy không muốn phải cho tôi ngồi dự bị. Ông ấy đúng khi chỉ chọn những cầu thủ xứng đáng. Ông ấy sẽ gọi tôi khi tôi chứng minh được bản thân."

Hoài Thu | 15:10 14/04/2020
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục