Xuân Trường chia sẻ về màn trình diễn thất vọng tại M1-50 Cup

13:50 Thứ hai 18/12/2017

Hôm nay (18/12), U23 Việt Nam đã trở lại Hà Nội tập luyện chuẩn bị cho trận giao hữu với Ulsan Hyundai. Sau buổi tập, Xuân Trường đã có buổi phỏng vấn ngắn với báo chí.

U23 Việt Nam vừa trải qua một giải đấu giao hữu khá thành công tại Thái Lan. Đoàn quân của HLV Park Hang-seo đã giành vị trí thứ 3 sau khi đánh bại đội chủ nhà với tỷ số 2-1. Chia sẻ về thành công đó, đội trưởng Xuân Trường cho biết: “Sau giải đấu vừa rồi, cả đội đã thu được rất nhiều bài học bổ ích. Thể lực của cả đội cũng đã được cải thiện phần nào sau giải đấu đó. Đặc biệt, sau trận đấu với Thái Lan, tinh thần của cả đội lên rất cao, đó là động lực để mọi người nỗ lực hơn trong các buổi tập sắp tới.

 - Bóng Đá

 Xuân Trường trả lời phỏng vấn sau buổi tập.

Sau khi trở về Việt Nam, thời tiết lạnh hơn khá nhiều, nhưng tinh thần của mọi người đều đang rất tốt. Vấn đề lớn nhất bây giờ của bọn em là sửa chữa những cái sai sót trong giải đấu vừa qua và tiếp tục rèn thể lực cũng như tăng sự gắn kết trong toàn đội vì giải đấu ở Trung Quốc mới là quan trọng nhất.”

Bên cạnh đó, Xuân Trường cũng cho rằng chưa thể biết được sức mạnh thật sự của đối thủ U23 Thái Lan: “Em nghĩ ở giải đấu vừa qua, Thái Lan cũng như Việt Nam thôi, họ đang trong quá trình hoàn thiện đội hình hướng đến VCK U23 Châu Á. Em cũng không thể đánh giá được việc đó có phải là đội hình mạnh nhất hay không.”

Mặc dù có kết quả tốt trên phương diện tập thể, tuy nhiên màn trình diễn của cá nhân Xuân Trường lại không được NHM và giới chuyên môn đánh giá cao. Trong 3 trận đấu tại giải M-150 Cup, tiền vệ thuộc biên chế CLB HAGL chỉ để lại một dấu ấn duy nhất với đường kiến tạo cho Công Phượng ở cuộc đối đầu với Thái Lan. Điều này chắc chắn không thể khiến anh hài lòng: “Tất nhiên là em không thể hài lòng với bản thân mình. Giải đấu vừa rồi em chuyền hỏng khá nhiều.

 - Bóng Đá

 Màn trình diễn của Xuân Trường tại M150 Cup không được đánh giá cao.

Đối với bản thân em thì việc tập trung U23 Việt Nam giống như bắt đầu lại từ đầu vậy, vì ở Hàn Quốc em không được thi đấu nhiều, sau đó là một quãng nghỉ ngắn. Em phải nỗ lực hơn nữa để cải thiện những điểm yếu của mình.”

Giang Nguyễn - BongDa.com.vn - TTVN | 12:59 18/12/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục