Xe an toàn tặng chiến thắng chặng mở màn F1 2018 cho Vettel

22:51 Chủ nhật 25/03/2018

TinTheThao.com.vnDù chỉ có được vị trí xuất phát thứ hai nhưng một chút may mắn cùng chiến thuật hợp lý đã giúp Sebastian Vettel giành chiến thắng ở chặng đua mở màn F 1 2018 - Australia Grand Prix.

Với đặc điểm của Grand Prix Melbourne tại Melbourne, không ít người đã nghĩ đến một chiến thắng cho Lewis Hamilton, nhất là sau màn trình diễn ấn tượng của tay đua người Anh trong phần thi phân hạng. Nhưng trong thể thao thật khó nói trước nhất điều gì, đặc biệt là ở môn thể thao tốc độ này.

F1-2018-04

 Hamilton đã có khởi đầu ấn tượng ở Australia Grand Prix 2018.

Hamilton đã có màn đề pa khá ấn tượng và dễ dàng vươn lên dẫn đầu đoàn đua. Mọi chuyện khá suôn sẻ với chiếc W09 mang số 44 ở khoảng thời gian đầu của chặng đua. Bước ngoặt của Australia Grand Prix 2018 diễn ra ở vòng 25 khi Romain Grosjean gặp tai nạn khiến đèn tín hiệu xe an tòan ảo được bật lên buộc các tay đua giảm tốc độ. Tận dụng cơ hội này một số tay đua chưa thay lốp tranh thủ vào pit trong đó có cả Sebastian Vettel. Chiến thuật nhẫn nhịn của đội Ferrari đã được thần may mắn ủng hộ, tay đua người Đức lúc này đang xếp thứ ba vượt lên dẫn đầu nhờ lần vào pit này.

F1-2018-05

 Một ngày không may mắn của đội đua Haas khi hai tay đua của họ là Romain Grosjean và Kevin Magnussen đều gặp nạn và phải bỏ cuộc. Trong anh là sự cố tạo ra bước ngoặt của chặng đua ngày hôm nay của Grosjean.

Có được lợi thế Vettel tỏ ra khá ung dung, anh duy trì khoảng cách an toàn với những đối thủ bám đuổi phía sau. Mọi thứ vuột khỏi tầm tay của Lewis Hamilton khi anh mắc lỗi ở góc cua thứ 9 vòng 47 và để Vettel nới rộng khoảng cách lên tầm 3 giây. Và dù rất cố gắng nhưng đường đua tại Melbourne hoàn toàn không thích hợp cho một bất ngờ tiếp theo. Nhà ĐKVĐ F1 2017 đành chấp nhận về đích thứ hai sau kình địch với 5,036 giây nhiều hơn.

F1-2018-06

 Vettel đã tận dụng cực tốt lợi thế để giành chiến thắng trong chặng đua mở màn F1 2018.

F1-2018-07

 Và niềm vui của người chiến thắng.

Tay đua còn lại của đội Mercedes là Valtteri Bottas chỉ có thể cán đích thứ 8, trong khi hai tay đua của đội Ferrari đều bước lên bục podium. Kimi Raikkonen về thứ ba kém hơn 7 giây so với người về đầu.

Kết quả chặng đua Australia Grand Prix 2018:

F1-2018-03

 

Nam Thành - TinTheThao.com.vn - TTVN | 22:15 25/03/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục