Với Bruno, Bồ Đào Nha có thể chơi "điệu hổ ly sơn" với Morocco

15:37 Thứ bảy 10/12/2022

Trước đối thủ ưa thích lối chơi phòng ngư như Morocco, Bồ Đào Nha có thể dùng cách tiếp cận hoàn toàn khác so với trận thắng 6-1 trước Thụy Sĩ.

Biết mình biết người là điểm mạnh của Morocco ở giải đấu năm nay. Thực tế cho thấy, Morocco không hề thiếu đi những ngôi sao hàng đầu, có thể kể đến Achraf Hakimi, Hakim Ziyech hay phần nào đó là Sofiane Boufal. Tuy nhiên, thay vì lao lên tấn công để thể hiện tinh thần cống hiến, HLV Walid Regragui lại chọn lối đá co cụm, chờ thời.

Điều đó được thể hiện rõ ở trận gặp Tây Ban Nha. Morocco vừa chủ động, vừa cho thấy quyết tâm cao độ để bóp nghẹt hoàn toàn khu trung tuyến. Cuối cùng, La Roja đã không thể ghi được bàn thắng nào và thất bại trên chấm luân lưu. Thế nhưng, trận đấu ấy cũng là bài học để Bồ Đào Nha nhìn vào và mang đến bất ngờ cho Morocco.

Với Bruno, Bồ Đào Nha có thể chơi

 Romain Saiss là thủ lĩnh ở hàng phòng thủ Morocco. 

Có một nghịch lý rằng Bồ Đào Nha chưa bao giờ giỏi trong khâu dồn ép đối phương, ngay cả khi có được nhiều cầu thủ tấn công thượng hạng. Ngược lại, đoàn quân HLV Fernando Santos rất giỏi phòng ngự phản công. Và khi đó, vai trò của Bruno Fernandes lại được nhắc đến nhờ nguồn năng lượng dồi dào cùng nhãn quan chiến thuật hơn người.

Bruno Fernandes có thể quan sát rất nhanh, sau đó tung ra đường chuyền chính xác từ cự ly trung bình cho đến vượt tuyến. Hai pha lập công vào lưới Ghana ở trận đầu tiên của vòng bảng là minh chứng rõ nét nhất. Khi ấy, đại diện của châu Phi mải mê dâng cao và đã phải trả giá. Giờ đây, Bồ Đào Nha có thể mang đấu pháp ấy ra để đối đầu với Morocco.

Hay nói cách khác, kế sách hoàn hảo cho Seleccao là “điệu hổ ly sơn”. Thay vì tràn lên tấn công và thể hiện phong thái của đội tuyển cửa trên, Bồ Đào Nha sẵn sàng nhường thế trận cho Morocco, điều mà cả Croatia, Bỉ và Tây Ban Nha đều không làm được. Đến lúc này, nhà vô địch EURO 2016 có thêm thời gian giăng bẫy để khiến Morocco ôm hận.

Với Bruno, Bồ Đào Nha có thể chơi

 Bruno rất phù hợp khi đội nhà chơi phòng ngự phản công.

Hàng công Bồ Đào Nha không chỉ có mỗi Bruno Fernandes. Joao Felix với kỹ thuật khéo léo của mình cũng rất giỏi trong khâu thoát pressing và khai thác khoảng trống cho các đồng đội. Bên cạnh đó còn có thể kể đến trường hợp của Otavio. Kết hợp với sự nhạy bén của Goncalo Ramos phía trên, Bồ Đào Nha có lẽ sẽ rất đáng sợ.

Morocco mới chỉ để thủng lưới 1 bàn tại World Cup 2022. Thậm chí, đó là bàn thua trong trận đấu không còn nhiều ý nghĩa với Canada. Tính đoàn kết, kỷ luật là sức mạnh của đội bóng châu Phi. Dù vậy, đối thủ lần này của Morocco sẽ khó chịu hơn khá nhiều so với Tây Ban Nha. Bởi lẽ, phong cách chơi bóng của Bồ Đào Nha tỏ ra trực diện hơn.

Một khi Bồ Đào Nha mở điểm, thế trận sẽ trở nên cởi mở hơn rất nhiều. Lúc này, Morocco cũng buộc phải dâng lên để tìm kiếm bàn thắng. Đây có thể là kịch bản người Bồ Đào Nha mong chờ nhất. Hơn ai hết, Seleccao không muốn bước vào loạt luân lưu may rủi với một thủ môn đang có phong độ rất cao như Yassine Bounou. 

(Bạn đọc: Giang Nam)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

BongDa.com.vn - theo xevathethao.vn | 14:39 10/12/2022
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục