Vô địch ASIAD, cầu thủ Hàn Quốc được miễn nghĩa vụ quân sự

09:51 Thứ sáu 03/10/2014

Với việc đánh bại CHDCND Triều Tiên 1-0 ở trận chung kết bóng đá nam ASIAD 2014, các cầu thủ Olympic Hàn Quốc sẽ được miễn 2 năm nghĩa vụ quân sự.

Theo luật pháp của Hàn Quốc, bất kỳ nam giới nào ở độ tuổi từ 18 đến 35 cũng phải thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc trong khoảng thời gian 2 năm, trừ một số trường hợp đặc biệt theo quy định của pháp luật. Năm 2012, toàn bộ các cầu thủ đội Olympic Hàn Quốc được miễn nghĩa vụ quân sự sau khi đoạt HCĐ tại Olympic London 2012.

Các cầu thủ Triều Tiên (áo trắng) dù trải qua 120 phút ở trận bán kết nhưng vẫn thi đấu rất kiên cường, gây vô số khó khăn cho Hàn Quốc.

Đây là lần đầu tiên kể từ ASIAD 1986, Hàn Quốc mới lại đoạt HCV môn bóng đá nam, trong tổng số 4 lần lên ngôi vô địch. Đặc biệt tại ASIAD 1978, tuyển bóng đá nam Hàn Quốc và Triều Tiên đã cùng nhận HCV sau khi 2 đội bất phân thắng bại trong trận chung kết (thời đó chưa áp dụng luật đá luân lưu).

Việc được miễn nghĩa vụ quân sự có ý nghĩa rất lớn đối với một số cầu thủ Hàn Quốc, điển hình như Park Joo-ho. Đây là 1 trong 3 cầu thủ lớn hơn 23 tuổi được bổ sung cho Olympic Hàn Quốc. Ở độ tuổi 27, anh sẽ toàn tâm toàn ý cống hiến cho CLB Mainz 05 của Đức ở quãng thời gian sung sức nhất trong sự nghiệp, chứ không phải ở lại quê nhà để đi lính.

Niềm vui muộn màng của các cầu thủ Olympic Hàn Quốc.
Hoàng Tâm | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục