U23 Việt Nam gặp Saudi Arabia, Iran và Mông Cổ ở Asiad 19

17:22 Thứ năm 27/07/2023

U23 Việt Nam rơi vào bảng đấu khó tại Asiad 19, gặp các đối thủ Saudi Arabia, Iran và Mông Cổ. Trong khi đó, đối thủ của tuyển nữ Việt Nam là Nhật Bản, Nepal và Bangladesh.

Theo kết quả bốc thăm môn bóng đá nam Asiad 19, U23 Việt Nam nằm ở bảng B, gặp Saudi Arabia, Iran và Mông Cổ. Đây là bảng đấu được đánh giá rất khó khăn với thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn. 

Dù vậy, tại Asiad 19, U23 Việt Nam tham dự với mục tiêu cọ xát là chính. VFF và HLV Hoàng Anh Tuấn thống nhất cử đội U23 với nòng cốt là lứa U20 tranh tài ở giải đấu châu lục sắp tới.

U23 Việt Nam gặp Saudi Arabia, Iran và Mông Cổ ở Asiad 19 - Bóng Đá

 

U23 Việt Nam hội quân vào ngày 28/7, sẽ tham dự U23 Đông Nam Á 2023 diễn ra tại Thái Lan từ 17/8 đến 26/8.

Tại giải U23 Đông Nam Á 2023, U23 Việt Nam nằm ở bảng C với Philippines và Lào. Bảng A có 4 đội (Thái Lan, Campuchia, Brunei, Myanmar). Bảng B có 3 đội (Timor Leste, Malaysia, Indonesia).

HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết, sau giải đấu khu vực, U23 Việt Nam có sự bổ sung lực lượng và có gần 1 tháng chuẩn bị cho Asiad 19.

U23 Việt Nam gặp Saudi Arabia, Iran và Mông Cổ ở Asiad 19 - Bóng Đá

Bảng đấu của tuyển nữ Việt Nam ở Asiad 19.

Trong khi đó, với môn bóng đá nữ, tuyển nữ Việt Nam rơi vào bảng D gặp các đối thủ Nhật Bản, Nepal và Bangladesh. Ngay sau khi trở về từ World Cup 2023, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ chuẩn bị cho sân chơi châu lục.

Tại Asiad 19, đoàn thể thao Việt Nam tranh tài ở 32 môn, với quân số khoảng 500 thành viên. 

Asiad 19 diễn ra từ ngày 23/9 tới 8/10 tại Hàng Châu (Trung Quốc), gồm 40 môn (lần đầu tiên các môn thể thao điện tử và breaking được đưa vào chương trình thi đấu) với 66 phân môn và 502 nội dung. Á vận hội 2023 có sự tham dự của 45 quốc gia và vùng lãnh thổ của châu Á và 5 Ủy ban Olympic quốc gia châu Đại Dương.

Nguồn: VietNamNet
Đại Nam | 16:33 27/07/2023
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục