U23 Việt Nam cần bao nhiêu điểm để giành vé vào tứ kết?

21:41 Thứ năm 02/01/2020 | 2

TinTheThao.com.vnGiải U23 châu Á rất khốc liệt với cuộc đua giành vé dự Olympic 2020. Tướng Park có lý khi đặt mục tiêu đưa Việt Nam vượt qua vòng loại, sau đó mới tính tiếp.

Nếu lấy giải U23 châu Á năm 2018 làm cơ sở tham khảo thì 4 điểm là đủ để giành quyền đi tiếp vào vòng trong. Tại Thường Châu cách đây 2 năm, U23 Việt Nam, như sự trùng hợp ngẫu nhiên cũng nằm ở bảng D, thua ngược Hàn Quốc với tỷ số 1-2 trong trận ra quân. Tuy nhiên, sau đó thầy trò HLV Park Hang-seo hiên ngang quật ngã Australia bằng pha lập công quý hơn vàng của Nguyễn Quang Hải, sau đó cưa điểm U23 Syria để bỏ túi 4 điểm, hiệu số 2-2, xuất sắc góp mặt ở vòng tứ kết.

Không chỉ có U23 Việt Nam, Palestine bảng B và Malaysia bảng C cũng vượt qua vòng bảng với 4 điểm. Thậm chí Hổ Malay đi tiếp với hiệu số âm (3-5). Đội xếp nhì còn lại là U23 Uzbekistan đứng thứ 2 bảng A với 6 điểm. Vì vậy xét tương quan lực lượng giữa các đội năm nay, binh đoàn Rồng Vàng chỉ cần tái lập thành tích như năm 2018 là giành quyền đi tiếp.

 - Bóng Đá

Trung vệ Trần Đình Trọng cùng U23 Việt Nam tại Thường Châu năm 2018.

AFC trong nhận định trước thềm vòng chung kết U23 châu Á 2020 cho rằng Việt Nam là đội bóng chiếm nhiều ưu thế nhất tại bảng D trong cuộc chiến định đoạt 2 suất đi tiếp. Thật vậy binh đoàn Rồng Vàng đến với chiến dịch “đánh đông, dẹp tây” năm nay với phong độ ổn định, sự tự tin và quá trình chuẩn bị khoa học, kỹ lưỡng.

Thầy trò HLV Park Hang-seo trải qua chuỗi 15 trận bất bại. Kết quả này khiến đối thủ nhìn Việt Nam bằng ánh mắt kiêng dè. Binh đoàn Rồng Vàng cũng là 1 trong những đội “luyện công” chu đáo nhất với gần 1 tháng tập huấn Hàn Quốc và TP.HCM. Việc đội tuyển Việt Nam chiếm ngôi đầu bảng G vòng loại World Cup 2022 và U22 quốc gia vừa giành Vàng SEA Games 30 là cú hích tinh thần mạnh mẽ cho Quang Hải và đồng đội ở giải năm nay.

 - Bóng Đá

Quật ngã U23 Australia là trận đấu then chốt giúp Việt Nam giành vé vào vòng tứ kết năm 2018.

Bốn điểm là những toan tính trên lý thuyết. Thật ra nếu thi đấu tập trung và tôn trọng đối thủ, U23 Việt Nam thậm chí có thể chiếm đỉnh bảng D. Kể từ Asiad 2018 đến nay, chúng ta chạm trán các đội tuyển UAE 3 lần. Đội tuyển Việt Nam đả bại tuyển UAE tại Mỹ Đình ở vòng loại World Cup 2022. Hai trận còn lại bất phân thắng bại đều cùng tỷ số 1-1 tại Asiad 2018 và giao hữu mới đây ở sân Thống Nhất.

Cũng không thể xem thường U23 Jordan. Tuy vậy, thần may mắn có vẻ song hành cùng tướng Park khi Jordan thiếu 2 trụ cột đang thi đấu tại châu Âu là Al-Taamari và Omar Hani. U23 Triều Tiên là “ẩn số” nhưng với sự hiểu biết của thầy Park về đội bóng láng giềng, họ không phải là đối thủ quá tầm đối với Việt Nam.

Tiểu Phương | 20:43 02/01/2020
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục