U23 Việt Nam bị phạt nặng nếu phá vỡ "bong bóng"

20:55 Thứ ba 15/02/2022

BTC giải U23 Đông Nam Á 2022 đưa ra những quy định rất nghiêm ngặt về phòng chống dịch Covid-19.

Theo quy định của giải, các đội bóng không đảm bảo quy định an toàn phòng chống Covid-19 có thể bị phát 10.000 USD/lần.

Cụ thể, tất cả các thành viên của đội đều phải mang khẩu trang sinh hoạt bình thường. Khi tập luyện và thi đấu, các cầu thủ mới được bỏ khẩu trang, nhưng không được tắm tại nơi tập luyện và thi đấu.

Đặc biệt, trên sân thi đấu, các cầu thủ không được ôm nhau ăn mừng bàn thắng, không khạc nhổ, không đổi áo, không bắt tay, không sử dụng đồ chung. Các cầu thủ dự bị và BHL bắt buộc phải đeo khẩu trang.

 - Bóng Đá

U23 Việt Nam thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch Covid-19.

BTC cũng quy định các cầu thủ nếu có triệu chứng và kiểm tra nhanh cho kết quả dương tính sẽ thực hiện tiếp bằng phương pháp RT-PCR, sau 2 lần đều âm tính sẽ được sinh hoạt bình thường.

Trước trận đấu, cầu thủ có thân nhiệt hơn 37,5 độ được vào phòng chờ cách ly 10 phút, sau đó đo lại. Nếu vẫn cao hơn 37,5 độ, cầu thủ đó sẽ không được ra sân và phải cách ly theo dõi.

Trong sáng 15/2, bộ phận y tế của U23 Việt Nam có buổi xét nghiệm nhanh cho cả đoàn để xử lý các vấn đề phát sinh nếu có. Toàn đội có kết quả âm tính với Covid-19.

 - Bóng Đá

Cầu thủ U23 Việt Nam không được phép ôm nhau ăn mừng bàn thắng.

Trong dễn biến mới nhất, U23 Myanmar có thông báo rút lui khỏi giải do có nhiều thành viên dương tính với Covid-19. Hiện BTC vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức về việc điều chỉnh điều lệ giải đấu. Trước đó, ĐKVĐ Indonesia cũng bỏ giải vì lý do tương tự.

Theo lịch, ngày 19/2, tuyển U23 Việt Nam ra quân gặp U23 Singapore vào lúc 19h00. Sau đó 3 ngày, thầy trò HLV Đinh Thế Nam đối đầu với U23 Thái Lan.

Nguồn: VietNamNet
S.N - Vietnamnet.vn | 16:48 15/02/2022
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục