U23 Thái Lan tuyên bố sẽ đánh bại mọi đối thủ

08:02 Thứ năm 28/05/2015

Với lực lượng hùng hậu, U23 Thái Lan đã tuyên bố sẽ đánh bại mọi đối thủ, bảo vệ thành công ngôi vô địch tại SEA Games 28.

Do Kiatisak bận dẫn dắt ĐTQG tham dự vòng loại World Cup, trợ lý Choketawee được giao quyền chỉ đạo U23 Thái Lan. So với các đối thủ, lực lượng của họ rất mạnh khi có sự góp mặt của 5 cầu thủ từng vô địch AFF Cup 2014 gồm Chanathip Songkrasin, Peerapat Notechaiya, Tanaboon Kesarat, Adisorn Promrak và Narubodin Weerawatnodom.

Trợ lý Choketawee từng thi đấu tại Việt Nam trong màu áo HAGL. Ông rất tự tin vào sức mạnh của U23 Thái Lan. Ảnh: Tùng Lê.

Phát biểu trước báo giới Thái Lan, trợ lý Choketawee cho biết: “Chúng tôi đã sẵn sàng 100% cho SEA Games, toàn đội không có trường hợp nào chấn thương. Không đánh giá thấp đối thủ nào nhưng chúng tôi tự tin sẽ giành chiến thắng ở trận mở màn. Mục tiêu của U23 Thái Lan là đánh bại mọi đối thủ để bảo vệ thành công ngôi vô địch.”

Phát biểu này giống như lời tuyên chiến với U23 Việt Nam, U23 Malaysia. Đây là hai đối thủ chính của U23 Thái Lan trong việc giành vé vào bán kết tại bảng B. Những đối thủ còn lại trong bảng là U23 Lào, U23 Đông Timor và U23 Brunei khó lòng kiếm được điểm trước U23 Thái Lan.

Cả Kiatisak lẫn Choketawee đều đánh giá U23 Malaysia cao hơn U23 Việt Nam. Trên tờ SiamSport, chiến lược gia sinh năm 1973 tiết lộ có thể bay sang Singapore, trực tiếp chỉ đạo U23 Thái Lan thi đấu với U23 Malaysia ngày 4/6. Đây là trận đấu có tính chất quyết định đến cơ hội đi tiếp của hai đội.

Hiện tại, Kiatisak vẫn liên tục trao đổi với các trợ lý tại Singapore về tình hình của đội U23. Họ sẽ gặp U23 Lào ở trận ra quân ngày 29/5, tiếp đó gặp U23 Đông Timor ngày 1/6. Đội ĐKVĐ đặt mục tiêu giành trọn 6 điểm ở hai trận này, trước khi bước vào cuộc đối đầu với U23 Malaysia.

Hoàng Tâm | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục