Tuyển bóng rổ nữ Việt Nam nuôi hy vọng tranh huy chương tại SEA Games 31

07:00 Chủ nhật 22/05/2022

TinTheThao.com.vnTối 21/05/2022, Đội tuyển Nam 5x5 Quốc gia và Đội tuyển Nữ 5x5 Quốc gia đều ra quân. Trong khi Đội tuyển nữ Quốc gia có thắng lợi quan trọng trước Malaysia thì Đội tuyển nam Quốc gia lại để thua Indonesia.

Đội tuyển Nữ Quốc gia – Đội tuyển Malaysia

Trận đấu này, Đội tuyển nữ Quốc gia chào đón sự trở lại của Trương Thảo My sau thời gian dài vắng mặt. Đây là bổ sung chất lượng trong thời điểm khó khăn hiện tại.

Đội tuyển nữ Quốc gia bước vào trận đấu với nhiệm vụ phải thắng để nuôi hy vọng cạnh tranh huy chương. Thế nhưng chính những áp lực đó khiến họ nhập cuộc khá tệ và bị Malaysia lấn lướt. Đội tuyển nữ Quốc gia chỉ ghi vỏn vẹn 10 điểm sau hiệp đầu tiên trong khi để đối phương có 19 điểm.

Tuy nhiên sau hiệp một thất vọng, Đội tuyển nữ Quốc gia trở lại mạnh mẽ trong hiệp hai. Những pha phối hợp và phòng ngự đều trở nên ăn ý, mạch lạc hơn. Từ đó, những cú ném chính xác cũng xuất hiện với tần suất tăng dần. Sau nửa đầu trận, Malaysia tạm dẫn trước 36-31.

Sự trở lại ấn tượng trong hiệp hai là bàn đạp để Đội tuyển nữ Quốc gia thăng hoa ở nửa sau trận đấu. Những pha tấn công hiệu quả của Thảo My, Mailee Jones hay Tiểu Duy giúp Đội tuyển nữ Quốc gia từ thế bám đuổi trở thành đội dẫn trước.

Dù vậy, khó khăn tiếp tục bủa vây Đội tuyển nữ Quốc gia khi lần lượt Trần Thị Anh Đào và Trương Thảo My rời sân vì chấn thương. Điều này khiến Đội tuyển nữ Quốc gia bị hụt thể lực trong giai đoạn cuối trận.

Malaysia đã tận dụng lỗ hổng này để phản công. Từ khoảng cách 11 điểm, khoảng cách giữa hai đội chỉ còn 2 điểm. Tuy nhiên, Đội tuyển nữ Quốc gia kịp thời bừng tỉnh và phòng ngự hiệu quả. Thảo Vy kết liễu trận đấu với pha lên rổ thành công, tạo khoảng cách an toàn khi trận đấu còn 10 giây.

Quãng thời gian còn lại quá ngắn để Malaysia mơ về điều kỳ diệu. Chung cuộc, Đội tuyển nữ Quốc gia giành chiến thắng 69-65. Kết quả này giúp các cô gái Việt Nam tiếp tục nuôi hy vọng tranh chấp huy chương tại SEA Games 31 trước Thái Lan vào 17h mai (22/05/2022).

ae0i3345-1653157989494787142748-crop-1653157995779679238746

Tuyển bóng rổ nữ Việt Nam giành chiến thắng trước Malaysia. Photo: VTV. 

Trương Thảo Vy tiếp tục là ngôi sao sáng nhất của Đội tuyển nữ Quốc gia với 22 điểm, 7 rebounds và 7 kiến tạo. Nguyễn Thị Tiểu Duy ghi 11 điểm, 6 rebounds và 1 kiến tạo, trong khi Mailee Jones có 10 điểm và 3 rebounds.

Đội tuyển Nam quốc gia – Đội tuyển Indonesia

Sau chiến thắng hủy diệt trước Malaysia, Đội tuyển nam Quốc gia tự tin tiếp đón Indonesia với mục tiêu chiến thắng nhằm hướng đến mục tiêu đổi màu huy chương. Tại SEA Games 30, Đội tuyển nam Quốc gia đã đánh bại Indonesia để giành HCĐ. Tuy nhiên lần này, kết quả rất khác.

Chênh lệch giữa hai đội được thể hiện ngay từ những phút đầu. Indonesia có chuỗi run 14-2 ngay nửa đầu hiệp một để vươn lên dẫn trước 19-6. Thể hình áp đảo của Michael Derrick ở khu vực dưới  rổ giúp Indonesia áp đảo toàn diện. Sau hiệp 1, tỷ số là 30-15 nghiêng về Indonesia.

Đội tuyển nam Quốc gia bừng tỉnh trong hiệp thứ 2. Những pha ghi điểm liên tiếp của Phú Vinh và Tâm Đinh giúp Đội tuyển nam Quốc gia chơi ngang ngửa với Indonesia. Tuy nhiên, thầy trò Kevin Yurkus không thể rút ngắn cách biệt. Sau nửa đầu trận đấu, Indonesia tạo ra cách biệt khá an toàn 55-38. 

Những tưởng hiệp 2 chơi tốt sẽ là bàn đạp để Đội tuyển nam Quốc gia chơi hay hơn nữa trong 2 hiệp sau, nhưng Indonesia đã không để điều đó xảy ra. Các học trò Kevin Yurkus ghi 2 điểm do công của Cilia, nhưng Indonesia đáp trả với chuỗi run 10-0 để nới rộng khoảng cách lên 25 điểm.  

Chuỗi lên điểm trong nửa đầu hiệp 3 đã chấm dứt cơ hội tạo nên điều kỳ diệu của Đội tuyển nam Quốc gia. Những phút sau đó, 2 đội đều chơi chậm lại. Trận đấu dần trôi về cuối mà không có đột biến nào. Chung cuộc Indonesia giành chiến thắng dễ dàng 94-67.

Các cầu thủ ghi điểm nhiều nhất cho Đội tuyển nam Quốc gia lần lượt là Phú Vinh (13 điểm), Christian Juzang (12 điểm), Võ Kim Bản (11 điểm) và Đinh Thanh Tâm (9 điểm).

Trước mắt, Đội tuyển nam Quốc gia vẫn còn trận đấu quan trọng với Thái Lan vào 19h ngày mai (22/05/2022). Đó là cơ hội cuối để thầy trò Kevin Yurkus nuôi hy vọng tranh chấp huy chương tại SEA Games 31.

Phòng Huyền Linh - theo Bongro24h.vn | 06:55 22/05/2022
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục